Thứ Hai, 17/03/2008 - 09:13
Xuất hiện thêm bệnh nhân nghi mắc tả
Theo lời kể của bệnh nhân ở Hà Đông (Hà Tây), bệnh nhân này đã ăn bún với rau sống tạị một quán ăn nhỏ ở quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Hiện, cả hai bệnh nhân này đều đã được truyền dịch, khoẻ khoắn hơn. Mẫu bệnh phẩm cũng đã được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tế T.Ư xét nghiệm.
Ngay sau khi xác định 7 bệnh nhân đến từ bốn quận nội thành Hà Nội dương tính với phẩy khuẩn tả, Bộ Y tế đã tiến hành họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch khẩn cấp, yêu cầu các tỉnh tăng cường giám sát vệ sinh thực phẩm và các ổ dịch cũ.
Đồng thời Bộ Y tế đã có công điện khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, bệnh viện đề nghị thông báo các trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm phát hiện tại địa phương. Ngoài ra, các đơn vị này cần phải điều tra dịch tễ để biết nguyên nhân gây bệnh. Yêu cầu tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, không ăn thức ăn sống như gỏi cá, nem, rau sống; tăng cường giám sát các vùng dịch cũ và xử lý bằng các biện pháp y tế ngay khi phát hiện trường hợp mắc, không để dịch lan rộng.
Theo các chuyên gia, bệnh tả trở lại nhanh chóng là do vi khuẩn ở những người lành mang bệnh thải ra môi trường từ đó nhiễm sang các thực phẩm khác, ăn phải rất dễ lây lan. Nhất là tập quán tưới rau sống bằng phân tươi, rửa rau bằng nước cống thải sinh hoạt trong khu dân cư… chính là những mối nguy lây bệnh cao nhất nếu người tiêu dùng không rửa kỹ, ăn chín, uống sôi.
Tuy nhiên, đa phần người dân vẫn chủ quan trong ăn uống, như điều tra dịch tễ, có bệnh nhân vẫn ăn tiết canh, và vẫn ăn rau sống ở hàng bán ngoài chợ. Trong khi đó, đã có nhiều cảnh báo về rau sống (nhất là rau trồng không vệ sinh do tưới bằng phân tươi) không thể sạch hết vi khuẩn (cả phẩy khuẩn tả) nếu rửa bình thường.
Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư Nguyễn Trần Hiển cảnh báo, thói quen ăn uống trên vỉa hè, quên rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, chế biến thực phẩm mất vệ sinh... của người dân sẽ là mối nguy lây bệnh. Vì không phải đồ ăn sống mới có nguy cơ nhiễm tả, mà đồ chín cũng có thể nhiễm do người bán hàng không dùng găng tay, tay họ nhiễm bẩn, bát đũa không vệ sinh…
Hồng Hải