Thứ Năm, 06/03/2008 - 07:04

TTCK suy giảm và ý kiến của nhà đầu tư
(Dân trí) - Trước những diễn biến trên thị trường hiện nay, không một nhà đầu tư nào có thể “ngồi yên” nhìn được nữa. Tất cả đều như đang ngồi trên đống lửa khi nhìn tài khoản của mình “teo tóp” đi từng ngày.

Không lo lắng sao được khi chỉ trong vòng 2 tháng họ đã mất ít nhất là 30% tài sản. Có mấy ai tỉnh táo nhảy ra trước cơn bão càn quét thị trường?

 

Dưới đây là những bài viết, những ý kiến cá nhân của các nhà đầu tư thu thập từ trang thông tin tài chính CafeF.vn phản hồi về những diễn biến trên thị trường tuần qua.

 

TTCK Việt Nam chứa đựng quá nhiều bất ổn

Nhà đầu tư Phạm Đình Liệu

email: viethung_qv45@yahoo.com

 

Tôi cũng là một nhà đầu tư trên Thị trường Chứng khoán và cũng đang chịu ảnh hưởng bởi xu thế chung của Thị trường. Tuy nhiên, chính bản thân tôi luôn nhận thấy rằng TTCK Việt Nam vẫn chứa đựng nhiều bất ổn. Cái bất ổn này nằm ngay trong việc tổ chức Thị trường (năng lực quản lý, năng lực của các Công ty Chứng khoán) và khả năng của các nhà đầu tư.

 

1. Về tổ chức Thị trường, các nhà quản lý về TTCK chưa đánh giá được năng lực thật sự của thị trường, của các DN đăng ký phát hành. Chính vì thế, các nhà quản lý TTCK đã tỏ ra bất lực trong việc điều tiết thị trường (lúc thì quá nóng nhưng bây giờ thì lại quá nguội lạnh).

 

Chúng tôi, những nhà đầu tư thật sự chưa thấy được sự điều tiết hiệu quả nào từ những nhà điều tiết thị trường. Thị trường lên, xuống đều theo hướng tự phát là chủ yếu.

 

Ngoài ra, cũng chính việc không đánh giá được năng lực của thị trường mà nhà quản lý cho các DN IPO một cách ồ ạt (tôi chưa kể đến việc đánh giá chưa đúng được năng lực của các DN đăng ký lên sàn) dẫn đến mất cân bằng cung - cầu trên thị trường làm giá các hàng hoá đi xuống là lẽ đương nhiên...

 

Bên cạnh đó, việc cấp phép hoạt động cho nhiều Công ty Chứng khoán nhưng năng lực thực tế chưa hẳn đã đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư cho nên đã gây ra tâm lý bất an cho nhà đầu tư.

 

Những lúc thị trường nóng và lạnh nhà đầu tư đặt lệnh mua hoặc bán nhiều thì Công ty Chứng khoán không đáp ứng nổi đặc biệt với nhà đầu tư nhỏ thế nên xu thế mua, bán càng trở lên nóng hơn. Những lúc nóng thì chỉ thiệt những nhà đầu tư nhỏ như chúng tôi vì không thể mua và không thể bán, tự các Cty Chứng khoán làm tính thanh khoản của cổ phiếu kém đi.

 

2. Các nhà đầu tư Việt Nam chủ yếu là không hiểu nhiều về chứng khoán.

 

Ngoài những Quỹ đầu tư, các Tổ chức đại diện đầu tư thì đến 80% nhà đầu tư trên thị trường đều không hiểu nhiều về chứng khoán, chưa biết đánh giá chứng khoán và đầu tư theo cảm hứng nên yếu tố tâm lý chi phối rất nhiều (khi thị trường lên thì tranh nhau mua, kể cả cổ phiếu của các DN chưa thành lập cũng mua, nhưng khi thị trường xuống thì lại đua nhau bán, có thể đây cũng ảnh hưởng thêm cả yếu tố văn hoá).

 

Với TTCK hiện nay, tôi hy vọng là những nhà quản lý sẽ có phương sách điều tiết nhưng theo tôi Nhà nước nên đánh giá lại chính xác thị trường hiện tại (cung, cầu, năng lực quản lý, năng lực các Cty Chứng khoán, năng lực thực tế của các Cty phát hành...) trừ đi yếu tố tâm lý để điều tiết cho đúng.

 

Nhà nước không nên vừa thấy TTCK đi xuống mà đã cố gắng điều tiết để rồi nó lại trở lại quỹ đạo cũ phát triển quá nóng và phát triển theo kiểu "bong bóng".

 

Theo tôi đánh giá, VN-Index của Việt Nam hiện nay khoảng 750 đến 800 điểm là vừa. Thời gian trước đó lên đến trên 1100 điểm là quá nóng và chứa đựng yếu tố nguy hiểm.

 

Thị trường nên đóng cửa vài ngày

Nhà đầu tư Trần Văn Việt

email: viettran68@gmail.com

 

Dưới góc độ là một nhà đầu tư, tôi thấy thị trường chứng khoán đang trong một giai đoạn rất nguy hiểm. Tâm lý của những nhà đầu tư dù lớn hay nhỏ đều đang rất hoảng loạn. Bán tháo, bán bằng được, bán bằng mọi giá đang tràn ngập trên sàn giao dịch. Đây là diễn biến cực kỳ nguy hiểm nếu không có các biện pháp cứu thị trường gấp. Nếu thị trường chứng khoán tan vỡ, thì hệ quả của nó sẽ rất lớn đến hệ thống tài chính, đến các doanh nghiệp niêm yết.

 

Đừng nghĩ rằng thị trường CK để tự nó điều tiết, mà không có sự can thiệp của Nhà nước.

 

Đám đông hoảng loạn cần một chỗ dựa để bình tĩnh và suy xét, và niềm tin vào sự phát triển ổn định của thị trường CK. Tại sao chúng ta không làm như chính phủ Hồng Kong đã làm để cứu thị trường nước họ khi lâm nguy?

 

Các ngân hàng, các quỹ, các tổ chức đầu tư lớn cần ngồi lại với nhau vào lúc này. Đừng có bán tháo nữa, đa số các cổ phiếu đều đang thấp hơn giá trị thật rồi.

 

UBCK nên hạ lệnh tạm dừng giao dịch ít nhất 2 ngày ngay lập tức, để các nhà đầu tư tĩnh tâm trở lại, nếu không mọi việc sẽ trở nên quá muộn.

 

Một nhà đầu tư giấu tên

 

Giám đốc HASTC nói là chưa cần thiết (tạm ngừng giao dịch), thế sao không đưa ra giải pháp nào cụ thể để giải quyết tình hình hiện nay đi? Muốn ổn định tâm lý và lòng tin nhà đầu tư trong khi thị trường lao dốc không phanh, thì phải có hành động cụ thể chứ không chỉ nói không được. Đến Thủ tướng còn phải chỉ đạo là "cứu" chứng khoán cơ mà.

 

Tôi rất bức xúc trước tình hình hiện nay, không phải chúng ta cứu chứng khoán, mà chúng ta phải cứu lấy thị trường vốn của Việt Nam. Nếu thị trường CK vỡ, hoặc đóng băng như trước đây. Thử hỏi kế hoạch IPO của chúng ta có thực hiện được không? kinh tế Việt Nam sẽ có cơ hội cất cánh, chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi cách làm ăn theo đúng với kinh tế thị trường không?

 

Chứng khoán vỡ, hay đóng băng, tính thanh khoản của hệ thống tài chính sẽ đóng băng theo. Thử hỏi vốn đầu tư còn muốn chảy vào nữa không?

 

Phương Mai
(tổng hợp)