Thứ Năm, 24/01/2008 - 11:23

Sai phạm tại Triển lãm nông nghiệp:

Bài 3: Bộ Tài chính “thúc” cũng không nộp tiền sai phạm
(Dân trí) - Liên quan đến số tiền hơn 1,7 tỉ đồng cho thuê mặt bằng sai phạm, ngày 24/5/2007, Bộ Tài chính đã có công văn “thúc” Bộ NN&PTNT chỉ đạo Triển lãm nông nghiệp nộp nốt số tiền hơn 1 tỉ đồng còn lại (mới nộp 600 triệu đồng).

>> Bài 2: Thanh tra Bộ bị... “phản pháo”

Tuy nhiên không biết vì lý do gì, đến thời điểm này số tiền 1,147 tỉ đồng vẫn chưa được nộp vào ngân sách.

“Phớt lờ” hơn 1 tỉ tiền nhà nước?

Theo công văn 6893/BT-HCSN của Bộ Tài chính gửi Bộ NN&PTNT, việc Triển lãm nông nghiệp cho các tổ chức, cá nhân thuê văn phòng làm việc và cho thuê mặt bằng để kinh doanh là không đúng với quy định của Chính phủ về quản lí tài sản nhà nước và sử dụng trụ sở làm việc.

Theo đó Bộ Tài chính đề nghị Bộ NN&PTNT phải chỉ đạo Trung tâm triển lãm nộp ngay số tiền còn lại 1,147 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước, đồng thời phải tiếp tục thu hồi số tiền 652 triệu đồng mà các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng chưa trả.

Tại báo cáo quyết toán năm 2006, các hoạt động trong năm của Trung tâm có chênh lệch thu lớn hơn chi để trích lập các quỹ là 639 triệu đồng. Để khắc phục những sai phạm, Trung tâm phải sử dụng nguồn tiền này để thực hiện, không được dùng nguồn kinh phí phải nộp ngân sách nhà nước theo kiến nghị của đoàn thanh tra liên ngành Hà Nội.

Về vấn đề “công nợ”, một thanh tra của Bộ NN&PTNT khẳng định: “trước đây tôi biết ông Thắng có nộp 600 triệu rồi, số tiền còn lại hiện đã nộp chưa tôi không được rõ”.

Tuy nhiên một cán bộ của Bộ Tài chính giải thích, vì muốn giữ số tiền này, không nộp vào ngân sách nhà nước theo kết luận của thanh tra liên ngành TP Hà Nội, nên Bộ Tài chính phải gửi công văn sang khẳng định kết quả thanh tra liên ngành là đúng và Trung tâm triển lãm phải có trách nhiệm nộp lại số tiền còn thiếu.

Bộ chỉ đạo vẫn không giải quyết!

Theo điều tra của Dân trí, sau khi ông Thắng lên nắm quyền Giám đốc Trung tâm triển lãm nông nghiệp được hơn nửa năm. Đến tháng 12/2005, Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội đã tiến hành kiểm tra tình hình quản lí, sử dụng đất tại Trung tâm và đã có kết luận, kiến nghị gửi lên các cơ quan chức năng về tình hình sử dụng đất sai mục đích tại đây.

Trong đó Sở đã có văn bản gửi lên cả cơ quan chủ quản là Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ yêu cầu Trung tâm phải chấm dứt, hủy bỏ ngay các hợp đồng đã kí cho thuê mặt bằng trái quy định với các tổ chức cá nhân sử dụng đất nằm trong diện tích đất 39.000m2 đã được Chính phủ cấp.

Điều đáng nói trong đó có 3 đơn vị, cá nhân được Trung tâm cho thuê đất để kinh doanh cà phê, ăn uống, giải khát nằm trong ranh giới diện tích 18.000m2 đất nhà nước không thu tiền sử dụng đất đối với Trung tâm.

Những sai phạm trước khi ông Thắng “ngồi” vào ghế giám đốc đã quá rõ ràng nên Bộ cũng đã yêu cầu lãnh đạo mới của Trung tâm phải giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, khi ông Thắng lên nắm quyền, những vấn đề sai phạm tại Trung tâm không những không được giải quyết triệt để, ngược lại ông Thắng lại còn ngang nhiên tiếp tục cho thuê mặt bằng trái quy định.

Và đến giờ phút này, Bộ NN&PTNT lại tiếp tục yêu cầu ông Thắng cùng các cá nhân có liên quan phải giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo Bộ trước ngày 30/1/2008. Tuy nhiên, trao đổi với PV chiều 16/1, một lần nữa ông Thắng lại xin khất Bộ cho báo cáo chậm vào sau tết. Ông Thắng khẳng định: “đã có văn bản báo cáo và Bộ đã đồng ý”?!

Chiều 18/1, khi Dân trí đề cập đến vấn đề này, ông Phạm Văn Hiền, Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết, hiện tại Bộ chưa nhận được bất cứ văn bản nào của Trung tâm xin khất cho báo cáo chậm cả. Còn sau này như nào thì không biết?

Tuấn Hợp