(Dân trí) - Những sai phạm về quản lý tại Trung tâm triển lãm NN&PTNT trong một thời gian dài, gây nhiều bức xúc cho cán bộ nhân viên ở đây, vừa được thanh tra Bộ đưa ra ánh sáng. Sơ bộ, tổng số tiền Triển lãm nông nghiệp phải nộp lại lên đến hơn 2,4 tỉ đồng.
>> Triển lãm nông nghiệp phải “hoàn” hơn 2 tỉ đồng
Núp bóng liên kết kinh doanh
Chủ trương của Chính phủ trước đây về việc đầu tư dự án xây dựng khu Trung tâm triển lãm NN&PTNT (Trung tâm triển lãm nông nghiệp) là nhằm tổ chức trưng bày, triển lãm các thành tựu về Nông - Lâm - Ngư nghiệp và Thuỷ lợi. Giới thiệu các tiến bộ khoa học kĩ thuật, phục vụ hội thảo diễn đàn kinh tế về phát triển của ngành.
Theo đó, Chính phủ đã có quyết định thu hồi 39.000m2 đất thuộc xã Cổ Nhuế, thị trấn Mai Dịch (huyện Từ Liêm, Hà Nội) giao cho Công ty tiếp thị - Thương mại nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) để xây dựng Trung tâm triển lãm này.
Khi hoàn thành đi vào sử dụng, nhiều lần Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi Triển lãm nông nghiệp nêu rõ: “Không cho phép các đơn vị thuê dưới bất kể hình thức nào để làm cơ sở sản xuất, bán hàng trên diện tích của Trung tâm triển lãm”.
“Thượng lệnh” đã ban, tuy nhiên chỉ trong vòng 2 tháng (tháng 7 và 8/2006) ông Nguyễn Văn Thắng với cương vị là Giám đốc Trung tâm đã kí một loạt các hợp đồng cho các đối tác thuê mặt bằng dưới hình thức “hợp đồng hợp tác kinh doanh” để trích lại từ 7-10%/ tháng tính theo doanh số bán ra của các đối tác.
Nổi cộm trong những hợp đồng này là ngày 1/7/2006, ông Thắng ký hợp đồng số 01/TTTL-HTDV/HĐ, với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hùng Hương và yêu cầu bên B (Công ty Hùng Hương) phải đặt cọc trước số tiền 100 triệu đồng (phiếu thu số 85 ngày 1/8/2006).
Ngày 28/8/2006 ông Thắng tiếp tục kí hợp đồng số 03/TTTL-HTDV/HĐ, với Công ty liên doanh Quốc tế ABC. Nội dung hợp đồng cũng là “hợp tác kinh doanh” và yêu cầu bên B phải đặt cọc trước 50 triệu đồng.
Như vậy, trong hơn một năm qua ông Thắng đã trực tiếp ký một loạt những hợp đồng sai quy định của nhà nước với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng và số tiền thu được từ những hợp đồng này đang được dư luận đặt câu hỏi lớn?
Trung tâm kí các hợp đồng hợp tác là sai
Thanh tra Bộ NN&PTNT cho biết, Trung tâm ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác là sai luật, không đúng với quy định nhiệm vụ đã được Bộ trưởng NN&PTNT giao cho. Thanh tra Bộ khẳng định: “đây là hình thức Trung tâm cho thuê mặt bằng mà số tiền đó phải được nộp vào ngân sách nhà nước”.
Ngoài ra khi thực hiện ký kết 2 hợp đồng tại khu B, trước hết là Trung tâm không chấp hành chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, đồng thời làm trái các quy định của Bộ Tài chính về quy chế sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Số tiền thu được tại Khu B (số 26 Phạm Văn Đồng) là trên 600 triệu đồng.
Về việc xử lý những sai phạm tại Trung tâm triển lãm, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Ngọc Thuật chỉ đạo, Trung tâm phải nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ việc ký kết các hợp đồng liên kết kinh doanh với các đối tác, số tiền trên 2,4 tỉ đồng phải nộp vào tài khoản tạm giữ của Bộ.
Đồng thời Trung tâm triển lãm phải chấm dứt các hợp đồng với các đối tác liên kết kinh doanh, tổ chức kiểm điểm các cá nhân, tập thể có thiếu sót khuyết điểm và sai phạm thuộc thẩm quyền quản lí của Trung tâm.
Bộ NN&PTNT cũng giao cho các Vụ Tài Chính, Vụ tổ chức cán bộ, Vụ kế hoạch, Vụ pháp chế, Thanh tra Bộ theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận và xử lý sau thanh tra.
Tuấn Hợp