Thứ Hai, 21/01/2008 - 16:50

Một phụ nữ bán hoa quả lừa hàng trăm người
(Dân trí) - Hay tin Nguyễn Thị Duyên ra công an đầu thú, nhiều người dân thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) gần như ngất xỉu. Họ không ngờ một phụ nữ bán hàng hoa quả lại có thể lừa đảo đến hàng chục tỉ đồng, chưa kể đồ trang sức và sổ đỏ, của hàng trăm người.

Hầu hết các nạn nhân của Duyên đều ở phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp và một số vùng phụ cận như TP Ninh Bình, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá)... Tính đến ngày 16/1, Công an phường Nam Sơn đã tiếp nhận đơn tố giác của hơn 40 nạn nhân.

 

Thủ đoạn của Duyên là mượn nóng để “đáo hạn ngân hàng” cùng với những lời hứa hẹn trả lãi rất cao, đánh trúng vào tâm lý của người dân là tham lãi suất cao. Từ tháng 9-12/2007, với chiêu thức “vay tiền quay vòng ngân hàng” Duyên đã lừa được số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

 

Nạn nhân cho Duyên vay nhiều nhất (theo đơn tố cáo) là gia đình anh Nguyễn L.D, với số tiền lên đến 740 triệu đồng; tiếp đó là gia đình chị Lê T.T, 655 triệu đồng, 4,5 cây vàng cùng 3 sổ đỏ; gia đình chị Vũ T.M với 250 triệu đồng; gia đình anh Trần Đ.H là 100 triệu đồng;…

 

Không chỉ lừa những người dân địa phương, Duy còn lừa được cả ngân hàng. Qua tìm hiểu của cơ quan CSĐT, phòng giao dịch Nam Sơn (thuộc Ngân hàng NN&PTNT tại Ninh Bình) là “nạn nhân” của Duyên với số tiền vay là 150 triệu đồng.

 

Để thuận lợi khi vay tiền, Duyên thường xuyên khoe mình có quan hệ thân thiết với các cán bộ ngân hành trong tỉnh, đặc biệt là với bà Lê Thị Xuân - Trưởng Phòng Giao dịch Nam Sơn. Tuy nhiên, bà Xuân khẳng định mình cũng chỉ là nạn nhân của Duyên, bị lợi dụng tên tuổi vào các việc làm phi pháp.

 

Cũng theo bà Xuân, có đến 13 người trong số các nạn nhân vay tiền của ngân hàng để cho Duyên vay lại, với số tiền lên đến 800 triệu đồng.

 

Liên quan đến việc có hay không việc cán bộ của ngân hàng móc nối với Duyên trong việc tiết lộ thông tin về các hộ gia đình gửi tiền tại đây (Duyên biết rất rõ ai gửi tiền, số tiền gửi là bao nhiêu, ngày đến hạn rút tiền...), bà Xuân cho biết đã nghe thông tin và cho kiểm tra nhưng không phát hiện có sự móc nối.

 

Số nạn nhân thực tế bị liên đới thiệt hại có thể lên đến hàng trăm người. Nhiều người đã trót cho vay còn không dám trình báo cơ quan công an vì sợ người thân trách mắng. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình giải quyết.

 

Việt Chiến