Chủ Nhật, 20/01/2008 - 08:19
Tổng kết PCCC tại TPHCM:
Cháy nổ chủ yếu do sự cố điện và sáng chiết gas trái phép
(Dân trí) - Tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy năm 2007 tại TPHCM cho thấy nguyên nhân gây hỏa hoạn lớn nhất là do sự cố về điện, còn các vụ nổ chủ yếu là do sang chiết gas trái phép.
Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TPHCM cho biết, năm qua toàn TP có 237 vụ cháy vừa và lớn làm 2 người chết, giảm được 82 vụ và 2 người chết so với năm trước. Có 6 vụ nổ làm 2 người chết, tăng 2 vụ nhưng giảm 2 người chết; Tổng thiệt hại vật chất ước 75 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng.
Địa phương xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nhất là huyện Bình Chánh (22 vụ) và quận Bình Tân (20 vụ). Khu dân cư vẫn là mối đe dọa cháy nổ thường xuyên, năm qua gần nửa số vụ hỏa hoạn là xảy ra trong khu vực này.
Nguyên nhân gây hỏa hoạn lớn nhất là do sự cố về điện, còn các vụ nổ chủ yếu là do sang chiết gas trái phép. Điển hình như vụ nổ tại nhà hàng Duyên Hải (P3, Q5) vào ngày 11/3/2007 làm bị thương nặng đến 9 người, cháy rụi khu nhà bếp.
Hiện trên địa bàn TP vẫn còn tồn tại 295 khu dân cư có nguy cơ cháy cao, tập trung nhiều nhất ở quận 4, 5, 6, 8, Tân Phú… Hệ thống điện tại những khu vực này đều đã quá cũ nát, chắp vá, câu móc tùy tiện, chằng chịt, phần lớn các nhà cửa đều làm bằng vật liệu dễ cháy...
Sở CS PCCC cho biết: các vụ hỏa hoạn tại các doanh nghiệp vẫn gây thiệt hại lớn nhất về tài sản. Tuy nhiên, cháy ở các khu dân cư vẫn là nguy hiểm nhất. Do các khu dân cư ở TPHCM có đặc điểm chen chúc và đường hẻm nhỏ hẹp, các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khu vực hỏa hoạn nên công tác cứu chữa rất khó khăn. Tình hình an toàn điện tại khu dân cư rất kém, thiệt hại về người thường xảy ra ở khu vực này. Gần đây nhất là vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 7/1/2008 ở P3, Q8 làm chết một em bé 6 tuổi.
Do vậy, dù năm 2007 có chuyển biến tích cực hơn năm 2006, nhưng Sở CS PCCC vẫn thận trọng đánh giá: tình hình cháy nổ trên địa bàn TPHCM vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
Tùng Nguyên