Thứ Sáu, 18/01/2008 - 15:30
Người Việt nhập cư trái phép vào châu Âu:
Đa số “dính” đến mại dâm và tội phạm
(Dân trí) - “Phần lớn những trường hợp Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu được phát hiện đều liên quan đến hoạt động mạng lưới mại dâm hoặc các mạng lưới tội phạm”.
Trao đổi với báo giới tại buổi hội thảo giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về vấn đề di cư bất hợp pháp và nhận trở lại công dân diễn ra ngày 17/1 tại Hà Nội, ông Hervé Bolot - Đại sứ Pháp, nhân danh Chủ tịch Liên minh châu Âu, cho biết hiện chưa có con số thống kê chính xác có bao nhiêu người VN nhập cư trái phép vào châu Âu nói chung và Pháp nói riêng nhưng con số này đang tăng rõ rệt.
“Đó chính là lý do chúng tôi tổ chức cuộc hội thảo hôm nay để ngăn chặn hiện tượng nhập cư trái phép vào châu Âu. Chúng ta phải đấu tranh chống tệ nạn này bởi lẽ những người tham gia vào quá trình di cư bất hợp pháp đó thường di cư trong những điều kiện rất tồi tệ cũng như công việc mà họ làm khi đến được châu Âu còn tồi tệ hơn khi ở trong nước, dù để đến được đây, họ đã phải trả một khoản tiền rất lớn”, ông Hervé Bolot khẳng định.
Theo ông, sự di cư trái phép tăng lên có phải do cánh cửa nhập cư hợp pháp của châu Âu ngày càng bị thắt chặt?
Tôi không nghĩ đây là ý kiến chính xác bởi số lượng visa được cấp tại Pháp cũng như các nước châu Âu khác vẫn luôn tăng lên, nhất là đối với sinh viên du học và những trường hợp đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, di cư theo con đường hợp pháp có thể sẽ mất nhiều thời gian so với các cách khác.
Phần lớn những trường hợp nhập cư bất hợp pháp được phát hiện đều liên quan đến hoạt động mạng lưới mại dâm hoặc các mạng lưới tội phạm; nhất là những đối tượng nữ, họ thường bị đưa vào các đường dây cung cấp gái mại dâm ở châu Âu. Vì vậy cần phải chống lại việc nhập cư bất hợp pháp.
Xin ông cho biết kết quả của cuộc hội thảo này? Liệu châu Âu có cấp visa cho những người di cư bất hợp pháp hay có chuyện hồi hương của những con người này?
Tôi xin nhấn mạnh một điều là chính sách nhập cư của chúng tôi không phải để hạn chế số người đến nhập cư tại châu Âu mà điều chúng tôi muốn làm là chống lại các tổ chức nhập cư bất hợp pháp. Việc người Việt Nam nhập cư vào châu Âu không phải là một vấn đề đặc biệt. Người Việt Nam hội nhập rất tốt.
Cuộc hội thảo lần này nhằm chống lại việc nhập cư bất hợp pháp. Thực chất nhập cư bất hợp pháp là việc bóc lột những cá nhân thông qua một hình thức tội phạm, khiến họ trở nên nghèo khó.
Châu Âu có một chính sách chung là đối với những người nhập cư trái phép sẽ ít có cơ may được nhập cư vào các nước thuộc khối Liên minh châu Âu.
Vậy chúng ta đã có kế hoạch gì để ngăn chặn việc di cư trái phép này?
Tội phạm nhập cư bất hợp pháp thường là các tổ chức đa quốc gia. Họ rất khôn ngoan, hiểu luật pháp nhưng thường dùng sự hiểu biết đó để lách luật. Chính vì vậy, vai trò hợp tác quốc tế là rất quan trọng. Và điều cuối cùng tôi muốn nói là nếu việc chống tổ chức tội phạm đơn giản thì chúng ta đã tìm ra được những giải pháp rồi.
Xin cảm ơn ông!
Lan Hương