Ngay từ sáng sớm ngày 15/1, rét buốt “luồn” vào trong gió và mưa phùn đã khiến người dân Hà Nội phải co ro trong áo ấm, khăn len và mũ bảo hiểm để đi làm. Hôm nay (16/1), nhiệt độ nơi đây tiếp tục giảm thêm 2 độ, xuống tới 9 độ C, cùng với gió mùa đông bắc cấp 3 và độ ẩm trong không khí cao trên 80%, Hà Nội thực sự bước vào đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông này.
Trong khi đó, ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ, nhiệt độ có nơi xuống tới 6 độ C, nhưng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh tăng cường này di chuyển lệch đông nên các tỉnh phía đông Bắc Bộ chịu lạnh hơn cả. Thời tiết toàn vùng hôm nay được dự báo là rét đậm, rét hại, có nơi nhiệt độ xuống tới 5 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Thuế cũng chịu chung cảnh rét mướt. Mưa nhỏ rải rác cả ngày, gió bắc đến tây bắc cấp 3; trời rét, riêng phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất là 11 độ C, cao nhất lên đến 22 độ C.
Theo dự báo, kiểu thời tiết trên còn được duy trì trong vài ba ngày tới. Thời tiết sẽ ấm dần lên do nhiệt độ tăng và mặt trời tỏa sáng vào ban trưa. Sau đó, khoảng đêm 21, ngày 22/1, miền Bắc lại “đón” một đợt không khí lạnh mới. Đợt không khí lạnh này được dự báo cũng tương đối mạnh, có khả năng ảnh hưởng tới thời tiết Nam Bộ và Tây Nguyên.
Trẻ nhập viện tăng đột biến vì trời rét
Nhiệt độ khu vực Hà Nội xuống thấp đột ngột là nguyên nhân khiến số lượng trẻ nhập viện vì các bệnh hô hấp tăng đột biến trong mấy ngày gần đây. Bên cạnh đó, số bệnh nhi bị tiêu chảy mùa đông do vi-rút rota cũng tăng nhanh.
Theo thống kê tại Bệnh viện Nhi Trung ương, riêng buổi chiều ngày 15/1, có đến trên 500 trẻ đến khám. Các bệnh viêm mũi cấp, viêm họng cấp, ho, viêm tiểu phế quản… chiếm đa số, khiến khoa Hô hấp của bệnh viện quá tải trên 160%.
Còn tại khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn có khoảng 40 trẻ tới khám, trong đó nhiều cháu bị ho, viêm phế quản, tiêu chảy.
Tình trạng quá tải cũng xảy ra tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài bệnh hô hấp, số bệnh nhi đến khám mắc tiêu chảy chiếm khoảng 1/5 so với các bệnh khác...
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương, những trẻ ở lứa tuổi đi mẫu giáo, đi học là bị nhiều nhất, do các cháu thường xuyên phải thay đổi môi trường. Còn với lứa tuổi nhỏ hơn, do trời lạnh, được ở trong nhà nhiệt độ ổn định hơn nên cũng ít nguy cơ bị nhiễm bệnh.
|
Phòng bệnh hô hấp và tiêu chảy cho trẻ
Để phòng bệnh hô hấp thời điểm này, quan trọng nhất là giữ đủ ấm cho trẻ, tránh ra gió. Nhất là về đêm, khi nhiệt độ xuống thấp, việc ủ ấm cho trẻ là rất quan trọng. Rất nhiều bệnh nhi bị nhiễm lạnh dẫn tới viêm đường hô hấp trên chỉ vì một phút bất cẩn của bố mẹ trong đêm không ủ đủ ấm cho con, hoặc ngủ say nên trẻ đạp bung chăn mà không biết.
Đáng nói là nhiều bệnh nhi trước khi đến khám tại bệnh viện, gia đình đã tự cho uống nhiều loại thuốc kháng sinh không đúng cách hoặc để quá lâu nên dẫn đến bệnh nặng, điều trị khó khăn hơn và dễ xảy ra những biến chứng bất thường.
Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu bệnh về đường hô hấp, cách tốt nhất là làm sạch, thông thoáng đường hô hấp bằng muối sinh lý. Sau đó, nếu tình trạng không đỡ nên đưa trẻ tới viện khám để xác định nguyên nhân. Với những trường hợp viêm mũi dị ứng thông thường, viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinh… chỉ dùng nước muối sinh lý nhỏ để làm sạch đường hô hấp rất có tác dụng.
Còn khi trẻ bị tiêu chảy do vi-rút, tuyệt đối không cho trẻ uống kháng sinh vì sẽ gây rối loạn vi khuẩn đường tiêu hoá, làm cho bệnh trở nên nặng hơn hoặc gây tiêu chảy kéo dài.
Biện pháp hữu hiệu để phòng chống tiêu chảy mùa đông là cho trẻ uống vắc-xin phòng vi-rút rota từ khi trẻ còn nhỏ để tạo miễn dịch cho trẻ. Còn với những trẻ đã lớn mà chưa được uống vắc-xin, cần chú ý vệ sinh ăn uống sạch sẽ cũng rất có hiệu quả phòng ngừa bệnh. |
An Hạ - Ngọc Linh