Thứ Bẩy, 29/12/2007 - 08:39
Kỷ luật Chủ tịch và Phó Chủ tịch TP Cần Thơ
(Dân trí) - Ngày 20/12, Ban Bí thư TƯ Đảng ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với Ban cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Thanh Tòng - Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.
Cùng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo với ông Tòng còn có ông Phạm Phước Như - Uỷ viên thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ.
Thông tin trên chính thức được công bố tới các cơ quan báo chí vào sáng ngày 28/12.
Trước đó, ngày 15/9, theo đề nghị của Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ ra quyết định thu hồi quyền sử dụng đất của Công ty Chongho tại Trung tâm TDTT Bowling đang làm ăn thua lỗ; giao diện tích đó cho Công ty THHH Tân Thạnh thuê.
Sau đó, UBND TP Cần Thơ vội vàng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn 50 năm cho Công ty Tân Thạnh với giá thuê đất là 5 tỉ đồng. Công ty này lại bán liền tay cho Công ty viễn thông điện lực với giá 13 tỉ đồng, thu lời hơn 8 tỉ.
Năm 2006, sau khi được nhận 3 tỉ đồng tiền thưởng vượt mức thu của TƯ theo luật ngân sách, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Cục thuế Cần Thơ đề nghị trích thêm 5 tỉ đồng để chi cho một số cá nhân và tập thể dưới vỏ bọc là chi thưởng. Số tiền trên được Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP duyệt.
Dư luận và công luận bức xúc với câu hỏi: Việc ký những quyết định sai phạm làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng của nhà nước, việc trích thưởng hơn 5 tỉ đồng vượt thu ngân sách chi cho nhiều cán bộ lãnh đạo có phải là hành vi tham nhũng, hay chỉ dừng lại ở kết luận buông lỏng quản lý, vi phạm luật đất đai và luật ngân sách Nhà nước?
P.V