Thứ Tư, 19/12/2007 - 17:49
Mỏ đá D3 là trọng tâm của các cuộc điều tra
(Dân trí) - Chiều qua, Thượng tá Đào Hồng Lập, Trưởng phòng PC15 Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn đầu một tổ điều tra có mặt tại hiện trường vụ sập núi đá công trường thủy điện Bản Vẽ để bước đầu cùng nhiều cơ quan có trách nhiệm khác tìm nguyên nhân của vụ sạt lở núi đá làm 18 người thiệt mạng.
Ngay sau khi có mặt tại Bản Vẽ, Thượng tá Đào Hồng Lập đã có một cuộc họp tại trụ sở công an bảo vệ công trường thủy điện Bản Vẽ. Theo thông tin từ một cán bộ trong tổ điều tra thì bước đầu mỏ đá D3 sẽ trở thành trọng tâm của các cuộc điều tra.
Cụ thể, tổ công tác sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề như: mỏ đá có thiết kế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật? Những người chịu trách nhiệm quản lý tại công trình có thực hiện theo đúng quy định? Quá trình thi công, nhà thầu có đào đúng thiết kế độ nghiêng cho phép? Việc thẩm định, đánh giá địa chất tại đây có đảm bảo yêu cầu?...
Để làm được điều này, tổ điều tra sẽ bắt tay ngay vào việc khám nghiệm hiện trường, kiểm tra các hồ sơ, tài liệu liên quan từ phía hai nhà thầu là Công ty Sông Đà 2, Sông Đà 5; Ban quản lý dự án, đơn vị thiết kế (Công ty Tư vấn xây dựng điện I), đơn vị phê duyệt (Ban Quản lý dự án thủy điện 2). Được biết, trong thời gian tới, các đơn vị này sẽ phải trình các hồ sơ tài liệu liên quan đồng thời có báo cáo giải trình trước cơ quan điều tra.
Trước đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban điều hành dự án Thủy điện Bản Vẽ đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, trong đó có chi tiết đáng chú ý là trước khi xảy ra vụ lở núi, vào ngày 14/12, đơn vị thi công đã cho nổ mìn khai thác đá tại mỏ D3.
Nguyên Nghĩa - Văn Dũng