Thứ Tư, 14/11/2007 - 8:49 AM

Techcombank nói về vụ “triệu đô” thất lạc

(Dân trí) - Liên quan tới vụ mất trộm gần 1 triệu USD, chiều qua 13/11, Techcombank đã có công văn (số 01060) giải thích về sự cố đáng tiếc nói trên. Tuy nhiên, công văn không đề cập cụ thể đến số tiền “thất lạc” gần một triệu USD như các báo đã đăng tải trước đó.

Trả lời qua điện thoại với Dân trí, ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng giám đốc Techcombank, cho biết, sự cố xảy ra tại kho hàng của sân bay Nội Bài trong thời gian chờ chuyến bay Hà Nội - Singapore.

Theo ông Thắng, Techcombank là đơn vị thực hiện xuất khẩu ngoại tệ bằng tiền mặt và thông quan tại sân bay Nội Bài từ nhiều năm nay. Thông thường các thùng hàng này được ký bàn giao cho hàng không Singapore để vận chuyển đi Singapore cho ngân hàng HSBC.

Việc vận chuyển số lượng ngoại tệ lớn như vậy qua đường hàng không liệu có tuân thủ các quy định hiện hành? Trả lời câu hỏi của Dân trí, ông Thắng khẳng định, hoạt động xuất khẩu ngoại tệ là hợp pháp, mỗi lần xuất ngoại tệ Techcombank đều xin phép và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Liên hệ sang Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một quan chức ở đây xác nhận, cần phải tìm hiểu xem Techcombank có được cấp phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài hay không. Trong khi đó, một cán bộ có trách nhiệm tại Vụ Ngoại hối đã từ chối bình luận về việc này khi phóng viên đặt câu hỏi.

Trần Hưng