Thứ Hai, 12/11/2007 - 19:48

Suýt mất mạng vì trèo tường
(Dân trí) - Cố tình trèo qua tường rào cắm mảnh chai, em H.D.L (12 tuổi, ở TP Thái Nguyên) đã bị trượt ngã. L đã bị mảnh thuỷ tinh cứa đứt động mạch tay trái, bị thương phần mềm cẳng tay phải.

Tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), em đã được ghép đoạn động mạch cánh tay trái bằng đoạn tĩnh mạch hiển đảo chiều, khâu vết thương phần mềm cẳng tay phải.

Theo cảnh báo của các bác sĩ, những bức tường cắm mảnh chai rất nguy hiểm và dễ gây thương tích nặng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng đối với người tìm cách trèo qua. Trước đó, Bệnh viện cũng đã cấp cứu cho một bệnh nhân bị mảnh thuỷ tinh cắm ngập trong bàn chân khi cố tình vượt tường kiểu này.

20h30 ngày 10/11, khoa Cấp cứu của Viện tiếp nhận trường hợp anh Phan Thế Thuận (19 tuổi, ở Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch do say rượu nhưng vẫn tham gia giao thông rồi tự đâm vào giải phân cách trên đường.

Các bác sĩ cho biết, do điều khiển xe gắn máy nhưng không làm chủ được tốc độ lại thiếu mũ bảo hiểm nên anh P đã bị chấn thương sọ não nặng, vỡ gan. Khi nhập viện,  nạn nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê do phù não, giãn đồng tử, tai và bụng chướng nhẹ… Hiện gia đình nạn nhân đã xin đưa về nhà.

Cùng ngày, khoa Chấn thương Chỉnh hình cũng tiếp nhận anh T.V.T (47 tuổi, ở Hoà Bình) trong tình trạng dập nát đốt bàn 4 ngón tay tay trái (2,3,4,5). Tai nạn xảy ra khi anh T sơ ý  trong khi làm việc đã cho tay vào máy ép gạch.

Do 4 ngón tay đã bị dập nát không thể phục hồi, các phẫu thuật viên buộc phải cắt cụt.

Tai nạn do máy ép gạch là một trong những trường hợp cấp cứu hay gặp ở Bệnh viện Việt Đức. Đây là hậu quả của việc không tuân thủ quy định về an toàn sản xuất của không ít người lao động.

P.Thanh