(Dân trí) - Trong khi người dân Hà Tĩnh đang rất hoang mang trước thông tin một con nghiện giả danh bác sĩ, trà trộn vào bệnh viện tiêm cho bệnh nhân, thì phía Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh lại tỏ ra khá thờ ơ. Lãnh đạo bệnh viện cho biết sẽ không tiến hành xét nghiệm máu cho các bệnh nhân đó.
Trả lời phỏng vấn báo Dân trí, ông Pham Đình Nhiêm - Giám đốc bệnh viện - cho biết, vì không có cơ sở khẳng định đối tượng có ác ý khi trà trộn vào bệnh viên tiêm cho bệnh nhân, nên không cần tiến hành xét nghiệm máu cho những người đã bị tiêm “bất đắc dĩ”.
Thưa ông, dư luận đang rất mong chờ kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh về các bệnh nhân bị “bác sĩ rởm” tiêm thuốc.
Thông tin bệnh viện đã tổ chức xét nghiệm máu cho số bệnh nhân bị tiêm là không chính xác. Làm gì mà xét nghiệm nhanh như thế được, hơn nữa chúng tôi cũng không tiến hành xét nghiệm.
Vì nói tiêm thuốc sai là hoàn toàn không có cơ sở. Về nguyên tắc, thứ bảy và chủ nhật, khoa Dược có trách nhiệm đưa thuốc đến tận tay bệnh nhân, chính xi lanh và thuốc là của bệnh nhân đưa cho bác sĩ. Đối tượng giả danh không thể thực hiện điều gì ác ý vì có sự giám sát chặt chẽ của y tá và cả bệnh nhân.
Dư luận cho rằng “bác sĩ rởm” lọt được vào khoa Nội và khoa Ngoại của bệnh viện, tiêm cho bệnh nhân, là do yếu kém của bệnh viện trong việc quản lý các học sinh trung học y tế đang thực tập tại đây?
Mỗi ngày có chừng 500 học sinh thực tập tại bệnh viện chúng tôi, chỉ tính riêng khoa Nội đã có đến 4 tổ, mỗi tổ 25 em. Thêm nữa, cứ hai tuần lại đổi một lần nên nhân viên ở đây khó nắm rõ về học sinh. Vì thế khi đối tượng ăn mặc quần áo giống như học sinh thực tập thì rất khó nhận biết.
Vậy tại sao bệnh viện không có danh sách phân công trực cụ thể đối với học sinh thực tập để tạo điều kiện cho các khoa nắm rõ từng trường hợp?
|
Trả lời Dân trí về việc liệu “bác sĩ rởm” có nhiễm HIV hay không, bác sĩ Trần Văn Trung - Trưởng khoa Xét nghiệm bệnh Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, trong danh sách các đối tượng nhiễm HIV tại tỉnh Hà Tĩnh do khoa theo dõi không có đối tượng nào tên Trần Thanh Tùng, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh có hai đối tượng là Trần Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Tùng nhiễm HIV, tuy nhiên cả hai đối tượng này đều trú tại thành phố Hà Tĩnh. |
Về nguyên tắc, trước khi làm việc, chúng tôi cho gọi học sinh thực tập vào kiểm tra nhưng vì số lượng học viên quá đông nên rất khó thực hiện. Đấy là khe hở để đối tượng giả danh bác sĩ trà trộn vào tiêm cho bệnh nhân.
Dư luận đang rất hoang mang cho rằng, nếu con nghiện kia ác ý tiêm vào người bệnh nhân một độc chất gì đấy hậu quả sẽ rất khó lường, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Nếu ngụy biện theo kiểu ấy thì vô cùng lắm!
Bệnh viện có biện pháp nào để sự việc đáng tiếc này không tái diễn?
Đối tượng nghiện giả danh bác sĩ vào tiêm cho bệnh nhân - đây là trường hợp đầu tiên xảy ra tại bệnh viện chúng tôi. Dù chưa gây ra hậu quả đáng tiếc nhưng bệnh viện cũng rút ra được nhiều điều về vấn đề bảo vệ bệnh nhân.
Chắc chắn chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát học sinh thực tập chặt chẽ hơn bằng việc đối chiếu ảnh và mặt của học sinh để nhận biết ngay trường hợp lạ mặt.
Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ có ý kiến với lãnh đạo nhà trường (trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh - PV) quản lý học sinh thế nào cho hiệu quả, chứ không có việc đưa đến đây thực tập là xong.
Tôi cũng muốn nói thêm, bệnh viện chúng tôi đang bị con nghiện biến thành địa điểm tiêm chích, lực lượng bảo vệ thì mỏng nên việc kiểm soát con nghiện ở đây gần như rất khó. Mới đây chúng tôi đã có hợp đồng đóng 500.000 đồng mỗi tháng cho công an phường Bắc Hà nhưng hiệu quả rất thấp.
Xin cảm ơn ông!
Văn Dũng - Minh San