Thứ Tư, 07/11/2007 - 09:30

Sổ đỏ - sổ hồng:

“Tôi rất mừng khi Chính phủ tuyên bố một sổ”
(Dân trí) - “Tôi rất mừng khi Chính phủ tuyên bố trước QH là một sổ. Ủy ban Kinh tế cũng nói một sổ và trước đó, Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của QH khóa XI cũng nói như vậy”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên bày tỏ quan điểm xung quanh vấn đề sổ đỏ, sổ hồng.

Thực tế cho thấy, để có được sổ đỏ, sổ hồng, người dân phải chạy rất nhiều cửa, với nhiều phiền hà tốn kém. Vậy tới đây, sẽ điều chỉnh việc cấp giấy chứng nhận như thế nào, thưa ông?

Tôi phải nói ở hai góc độ là góc độ quy định của luật và góc độ thực hiện trong thực tế. Luật quy định đúng nhưng thực hiện trong thực tế lại khó khăn, phiền nhiễu, vụ lợi cá nhân thì là chuyện khác.

Khi còn làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, tôi luôn khẳng định là chỉ cần 1 giấy. Tư tưởng thể hiện trong điều 48 Luật đất đai cũng là 1 giấy. Gốc gác của 1 giấy là trên quan điểm, đất là sở hữu của toàn dân, tôi giao đất thì tôi phải giao toàn quyền sở hữu cho anh.

Còn nhà là sở hữu của cá nhân và anh phải đăng kí với nhà nước.

Chính phủ kiến nghị thống nhất sổ đỏ, sổ hồng thành một sổ. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

Tôi rất mừng, thiết kế giấy như thế nào bây giờ còn phải để cơ quan chuyên môn họ nghiên cứu. Nó là 1 tờ hay 1 sổ, tiêu chí gì, chưa thể trả lời được.

Chính phủ đã đề xuất sửa đổi luật đất đai, vậy việc sửa đổi sẽ thực hiện theo hướng nào?

Theo hướng 1 sổ và phải có các nghị định hướng dẫn thực hiện.

Nhiều đại biểu băn khoăn, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, nhưng đến nay vẫn không ai chịu trách nhiệm?

Chậm do cả anh cả ả, cả trên lẫn dưới. Nhưng cũng phải phân tích khách quan, đất đai do lịch sử để lại rất phức tạp, để có đủ những điều kiện như pháp luật quy định là rất khó khăn.

Còn nếu là đất đai không rõ nguồn gốc, kể cả diện tích, mốc, giới, trước dây khai với tình nghĩa làng xóm là thế, nay khi định giá trị, phải rõ ràng trong đăng ký, đường kẻ, ranh giới...

Nếu trách nhiệm cá nhân thì có vấn đề ở trên chưa có sự tập trung cao để ra những văn bản mang tính chất hệ thống.

Xin cám ơn ông!

Mạnh Cường (ghi)