Thứ Ba, 06/11/2007 - 13:39
“Trùm” lừa Phan Thị Yên Phương lĩnh án 30 năm tù
(Dân trí) - Lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng Việt Nam, một bị cáo ra tòa nhưng từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của HĐXX. Với 3 tội danh, sáng nay 6/11, tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên án 30 năm tù đối với bị cáo Phan Thị Yên Phương.
Bằng thủ đoạn làm giấy tờ giả, từ một người phụ việc, Phan Thị Yên Phương đã leo lên đến chức danh bác sĩ rồi thạc sĩ ngành y… và sau đó là giám đốc của một công ty. Với cái “mác tự tạo” này, Phương đã lừa đảo nhiều người với số lượng tài sản lớn.
Ngày 4/9/2001, Phương bị cơ quan điều tra công an Quận 10 khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú, Phương lại tiếp tục phạm tội. Ngày 16/2/2005 Phương bị Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM bắt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.
Theo kết luận của Viện kiểm sát, bằng các thủ đoạn mua hàng và may quần áo, Phan Thị Yên Phương đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tổng tài sản mà Phương chiếm đoạt của 6 cá nhân và tổ chức số tiền hơn 400 triệu đồng.
Bằng hành vi vay mượn và mua bán nhà, Phương đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Ngô Thị Bích Hà và Trần Thị Hết số tiền 4,25 tỷ đồng và chiếm đoạt của ông Nguyễn Tấn Đức 77 lượng vàng SJC.
Năm 2003, để xin đăng ký kinh doanh hộ cá thể (nhà hàng ăn uống) tại số 65/4A Nguyễn Oanh - Gò Vấp, Phương đã làm giả chữ ký của bà Phạm Thị Hồng Hoa - Phó văn phòng UBND quận Gò Vấp và con dấu của UBND quận Gò Vấp.
Trong các phiên tòa xét xử trước đây, bị cáo Phương luôn miệng đòi thay đổi HĐXX vì cho rằng “thành phần hội đồng như thế không đảm bảo tính công bằng”. Trong phiên tòa xét xử từ ngày 1/11, Phương một lần nữa từ chối HĐXX. Tại phiên tòa, tất cả các câu hỏi đều bị bị cáo từ chối trả lời, chính vì vậy HĐXX và Viện Kiểm sát chỉ còn cách độc thoại và hỏi các nhân chứng.
Mặc dù vậy, kết thúc phần nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Phan Thị Yên Phương 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội làm giả tài liệu cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam (theo điều 50 Bộ luật hình sự).
Công Quang