Thứ Tư, 31/10/2007 - 17:21

Dịch lợn tai xanh tái phát ở Hải Dương
(Dân trí) - Chỉ tính từ đầu năm 2007, Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn, thường gọi là dịch lợn tai xanh đã hai lần tái phát tại huyện Thanh Hà, Hải Dương với diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân vẫn còn rất hạn chế.

Dân thờ ơ, cán bộ “mỏng”

 

Ngày 9/10, tại gia đình nhà bà Thuy ở xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà có 7 con lợn bị ốm chết. Kiểm tra 4 mẫu huyết thanh, có 2 mẫu dương tính với virus PRRS. Ngày 12/10, ở 5 hộ chăn nuôi khác trong xã cũng xuất hiện tình trạng lợn ốm chết với tổng số 26 con. Tất cả số lợn đã chết đều có chung triệu chứng da mẩn đỏ, thâm tím; tai tím xanh, sốt cao, khó thở, có dử mắt, bỏ ăn…

 

Được biết đây là lần thứ hai trong năm, dịch lợn tai xanh đã tái phát trở lại ở địa phương này với diễn biến phức tạp. Tìm hiểu nguyên nhân được biết sở dĩ dịch tái phát là do người dân chủ quan không tiêm vắc-xin phòng bệnh cho lợn, nhận thức của người chăn nuôi còn hạn chế.

 

Ông Đồng Văn Chúc, Chi cục trưởng Chi cục thú y Hai Dương cho biết, số lợn bị nhiễm bệnh tai xanh phải tiêu hủy đều chưa được tiêm phòng các loại vắc-xin phổ thông như dịch tả, tụ dấu. Ðến nay, tổng đàn lợn của xã lên đến hơn 2.600 con, nhưng chỉ có 300 con được tiêm các loại vắc-xin phổ thông.

 

Cũng theo ông Chúc thì lực lượng thú y cơ sở hiện quá “mỏng” trong khi phải đảm nhiệm quá nhiều việc, chế độ đãi ngộ kém khiến cán bộ không nhiệt tình trong công việc.

 

“Mất bò mới lo làm chuồng”

 

Trao đổi với chúng tôi sáng 25/10, ông Đồng Văn Chúc cho biết, ngay sau khi xảy ra dịch, Chi cục thú y đã báo cáo với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh về kiểm tra tình hình dịch bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm. Đồng thời chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định nhằm dập tắt ở dịch.

 

Quản lý chặt chẽ đàn lợn nuôi trong hai xã có phát dịch, tăng cường giám sát dịch bệnh tới từng hộ chăn nuôi để phát hiện kịp thời. Thường xuyên tẩy uế, tiêu độc chuồng trại, vệ sinh môi trường trên phạm vi toàn xã nhằm tiêu diệt mần bệnh. Tập trung kiểm soát không để vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào vùng dịch. Nếu phát hiện sẽ bị tiêu huỷ. Sau khi công bố hết dịch phải tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh cho lợn.

 

Trước đó 1 ngày, ban chỉ đạo phòng chống dịch do ông Hoàng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, làm trưởng ban đã về kiểm tra tình hình phòng chống dịch tại xã Thanh Bính. Ông Hoàng Bình đã nhấn mạnh: “Nếu xã nào để dịch tái phát, Chủ tịch UBND xã đó sẽ phải chịu trách nhiệm”.

 

Về phía chi cục thú y, ông Chúc cho biết, trong tuần tới, chi cục sẽ tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học cho tất cả các hộ chăn nuôi của xã Thanh Bính. Đặc biệt là các biện pháp phòng, chống dịch lợn tai xanh.

 

Thái Bình