Thứ Ba, 30/10/2007 - 09:42

Trên 60% MBH đang lưu thông không đạt chất lượng
(Dân trí) - Báo cáo kết quả thanh tra về chất lượng mũ bảo hiểm (MBH) đang lưu thông trên thị trường cho thấy, ngoài những doanh nghiệp “kém tên tuổi” vi phạm, trong “danh sách đen” này còn có cả tên các doanh nghiệp đã được Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCTCĐLCL) công bố đạt chuẩn trước đó.

Phó Chánh thanh tra Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) Đặng Quang Huấn nói rằng, chất lượng MBH đang là vấn đề báo động!

Theo Thanh tra Bộ KH&CN, hiện nay đã có báo cáo của 26 sở KH&CN về vi phạm chất lượng MBH đang lưu thông trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy quá nhiều vi phạm.

Một trong những vấn đề nổi cộm là thanh tra các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Lào Cai… thời gian qua đã phát hiện nhiều đơn vị sử dụng MBH kém chất lượng để khuyến mãi.

 

Ông Huấn cho biết: Nhằm siết chặt tình hình khuyến mại MBH tràn lan như hiện nay, tới đây TCTCĐLCT sẽ xem xét và có những biện pháp mạnh đối với các đơn vị khuyến mãi MBH “dỏm”.

Tại Thái Nguyên, qua kiểm tra 41 cơ sở thì phát hiện 13 cơ sở vi phạm, 9 cơ sở kinh doanh MBH giả nhãn hiệu. Tỉnh Vĩnh Long, đợt kiểm tra đầu tiên đã phát hiện 100% sản phẩm MBH vi phạm về nhãn hiệu hàng hoá. Trong lần thanh tra thứ hai, có 65% MBH vi phạm và kiểm tra hai mẫu thì cả hai mẫu này không đạt chất lượng.

Tại Đà Nẵng, từ ngày 6 - 30/9, cơ quan chức năng đã lấy 7 mẫu MBH đi trưng cầu giám định thì có 5 mẫu không đạt chất lượng. Hà Tĩnh từ 8 - 20/10 cũng tiến hành kiểm tra 20 cơ sở thì có 4 cơ sở vi phạm.

Tại TPHCM từ 22/8 - 4/10, Sở KH&CN đã kiểm tra 60 đơn vị và lấy 32 mẫu, 138 nhãn hàng hoá để kiểm tra. Kết quả, có 102 nhãn hiệu mũ ghi sai quy định, tỷ lệ MBH không đạt tiêu chuẩn lên đến 66,7%. Các loại MBH này không đảm bảo các chỉ tiêu quan trọng như độ đâm xuyên, độ bền va đập…

Theo ông Đặng Quang Huấn, các nơi vi phạm về MBH chủ yếu tập trung ở một số thành phố, thị xã và dọc theo một số quốc lộ, nhất là quốc lộ 1A. Ngoài việc vi phạm thông thường, thanh tra còn phát hiện nhiều đơn vị sản xuất MBH từ nguyên liệu tái chế.

“Nguyên liệu nhựa đăng ký là A thì khi sản xuất doanh nghiệp lại chuyển sang loại nhựa B. Điều này rất nguy hiểm. Những doanh nghiệp đó sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất”, ông Huấn, nói.

Cũng theo ông Huấn, trong các đơn vị được thanh tra phát hiện vi phạm, có nhiều doanh nghiệp trước đó đã được công bố đạt tiêu chuẩn Việt Nam 5756.

Trần Hưng