Thứ Sáu, 26/10/2007 - 10:12

VKS lại trả hồ sơ kết luận điều tra vụ PMU 18
(Dân trí) - VKSND tối cao một lần nữa lại quyết định trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ những nội dung vừa được bổ sung trong kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ PMU 18. Viện đánh giá vẫn chưa đủ căn cứ định tội với Nguyễn Việt Tiến và nhiều lãnh đạo ngành giao thông.

Bản kết luận điều tra bổ sung dài 16 trang được CQĐT ký ngày 28/9/2007. Nội dung bản kết luận tập trung bổ sung tài liệu làm rõ hành vi cố ý làm trái của hai bị can Nguyễn Việt Tiến và Bùi Tiến Dũng trong việc điều động, cho mượn ôtô do PMU 18 trực tiếp quản lý.

 

CQĐT lấy thêm lời khai của một số nhân chứng để khẳng định Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng và Phạm Tiến Dũng đã điều động, cho mượn sử dụng 34 ôtô trái qui định, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 13 tỉ đồng. Trong 34 ôtô cho mượn, có 32 xe được mua bằng vốn ODA và hai xe mua bằng vốn ngân sách trong nước; 31 xe do PMU 18 quản lý, một xe thuộc sở hữu của nhà thầu.

 

Ngoài ra, trong vụ mua bán đất rừng tại Hải Dương, CQĐT đề cập thêm động cơ vụ lợi của một số cá nhân trong việc mua bán cũng như chuyển nhượng đất rừng. Kết luận điều tra khẳng định bị can Nguyễn Việt Tiến đã duyệt chi sai nguyên tắc, không đúng đối tượng số tiền hơn 257 triệu đồng cho UBND xã Văn An (huyện Chí Linh, Hải Dương) để san lấp mặt bằng chợ Trại Sen.

 

Bản kết luận điều tra bổ sung trên cơ sở đó khẳng định, hành vi phạm tội của các bị can đã rõ. CQĐT tiếp tục đề nghị Viện truy tố 9 bị can với 5 tội danh, trong đó, nguyên thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến bị đề nghị truy tố về các tội cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. “Sếp tổng” PMU 18 Bùi Tiến Dũng bị đề nghị truy tố tội cố ý làm trái.

 

Tuy nhiên, VKSND tối cao vẫn cho rằng kết luận điều tra cần được tiếp tục củng cố. Viện cũng yêu cầu giám định tài chính đối với những thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị can gây ra. Trong giai đoạn điều tra bổ sung, CQĐT đã đề nghị Bộ Tài chính lập hội đồng giám định, song vẫn chưa có được kết luận của đơn vị này.

 

Với việc VKSND tối cao không ra cáo trạng truy tố, lần thứ 2 trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, phần 2 vụ án PMU18 với mảng tiêu cực, tham nhũng của nhiều lãnh đạo ngành giao thông vận tải khó có thể đưa ra xét xử trong năm nay.

 

P.Thảo