(Dân trí) - Số liệu của Tổng cục Thống kê công bố chiều 24/10, cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 đã tăng mạnh tới 0,74%, nâng tổng mức tăng giá kể từ đầu năm tới nay lên 8,12%.
Cụ thể, ở tháng 10 này, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giữ vị trí đầu tàu về mức tăng giá trong rổ hàng hoá được đưa ra tính chỉ số giá tiêu dùng. Nếu so với tháng 9, nhóm hàng này đã tăng 1,51 lần so với mức tăng 0,43% của tháng trước.
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng tăng “vượt cấp” so với vị trí số 1 thông thường của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, bên cạnh giá nhà ở, giá nhà ở và vật liệu xây dựng tăng còn do sự tăng giá của các mặt hàng như: điện, nước, chất đốt…
Như đã nói ở trên, mặc dù tăng tới 1,09% so với tháng trước, nhưng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ xếp vị trí thứ hai về tốc độ tăng giá. Tuy nhiên, nó lại có tác động đáng kể tới chỉ số giá chung, với lương thực tăng 1,11% và thực phẩm tăng 1,19%. Đứng thứ 3 về mức độ tăng giá trong tháng này là nhóm dược phẩm, y tế, mức tăng 0,81% so với tháng trước.
Bên cạnh đó, 7 nhóm mặt hàng còn lại có mức tăng khá thấp: nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 0,41%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,21%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,29%... Riêng nhóm phương tiện đi lại, bưu điện chỉ tăng 0,04% so với tháng trước; trong đó, bưu chính viễn thông lại giảm 0,25%.
Điểm nhấn của giá cả thị trường trong tháng 10 này phải kể đến giá của nhóm văn hoá, thể thao, giải trí. Bởi đây là nhóm “tuân thủ” tốt nhất các biện pháp kiềm chế tăng giá, giảm tới 0,73% so với tháng 9.
Tính theo địa phương, Thừa Thiên Huế và Bình Dương là hai tỉnh “đội sổ” về giá cả tăng chóng mặt, với mức tăng tương ứng là 1,2% và 1,1% so với tháng 9. Ảnh hưởng từ Tháng khuyến mãi, chỉ số giá tiêu cùng của Thủ đô Hà Nội chỉ tăng có 0,46%; trong khi TPHCM lại tăng tới 0,82%.
Thái Nguyên là tỉnh có mức tăng giá thấp nhất trong tháng 10, với mức tăng 0,29% so với tháng trước.
Với những đợt tăng mạnh do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng tăng tới 6,04% so với tháng trước. Ngược lại, chỉ số giá USD lại giảm xuống chỉ còn 0,6%.
Tính chung cho 10 tháng đầu của năm 2007, xét về nhóm mặt hàng, giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất, mức tăng 11,78%; tiếp đến là nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng tăng 11,32%... Như vậy những nỗ lực kiềm chế tăng giá của Chính phủ và các bộ ngành thông qua hàng hoạt các chính sách về thuế, về tiền tệ... thời gian qua chỉ như “muối bỏ bể”.
Nguyễn Hiền