Thứ Hai, 15/10/2007 - 10:25

Các công trình sai phép ở công viên Thủ Lệ “lặng như tờ” trước giờ G
Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, hôm nay 15/10, các công trình xây dựng sai phép tại Công viên Thủ Lệ sẽ phải tiến hành tháo dỡ để trả lại môi trường thông thoáng cho vườn thú duy nhất của Thủ đô.

Nhưng theo ghi nhận của PV, cho đến chiều qua, hầu hết các nhà hàng, quán bar, karaoke ngụ trên đất công viên vẫn hoạt động huyên náo, nườm nượp khách ra vào ăn uống và không có bất cứ động thái nào thể hiện việc sẽ ngừng hoạt động đúng giờ G.

 

Quán nhỏ chờ nhà hàng, nhà hàng chờ thu hồi vốn

 

Hàng loạt các chủ hàng quán bún phở, photocopy trên đường Đê La Thành, Kim Mã đều cho biết họ đang chờ động thái của các nhà hàng Làng Việt, Phố Ngói, quán Karaoke Thuỳ Linh, cà phê Hướng Dương, Công ty Vận tải Việt Thanh... là những cơ sở xây dựng kiên cố trên diện tích mặt bằng hàng nghìn m2 của công viên.

 

Họ lý giải: Các công trình kia xây dựng kiên cố phá mới lâu, chứ vài mét vuông một cửa hàng bún phở như họ thì chỉ sau một tiếng đồng hồ sẽ được dọn “sạch như chùi”. Có người còn không giấu diếm ý đồ: Cứ chờ các nhà hàng, quán karaoke xây dựng kiên cố trên có phải tháo dỡ không, nếu không thì mặc nhiên cửa hàng của họ cũng không sao (?)

 

Vì đã không dưới 3 lần TP Hà Nội có công văn thúc giục Công viên Thủ Lệ phải thu hồi đất từ tháng 12/2006 đến nay, nhưng vẫn đâu vào đấy. Họ không dại gì tự nguyện dỡ bỏ trong lúc kinh doanh đang tận thu. Và nghi ngờ lần ra quyết định này cũng giống những lần trước.

 

Trong lúc các cửa hàng nhỏ trông chờ vào sự tự nguyện của các nhà hàng lớn, thì tại các cơ sở này cuối ngày 14/10 vẫn nườm nượp vào ra khách đến ăn uống, hát hò. Gọi điện đến nhà hàng  Làng Việt đặt vài chục mâm tiệc cho bữa trưa ngày 20/10, PV vẫn nhận được sự đồng ý của nhân viên nhà hàng. Thậm chí, người nhân viên này còn “mặc cả” chỉ phục vụ bữa trưa, vì bữa chiều ngày 20/10 đã có khách đặt chỗ trước rồi và hướng dẫn PV đến nhà hàng để làm hợp đồng. 

 

Tương tự, quán Karaoke Thuỳ Linh, cà phê Hướng Dương, Công ty vận tải Việt Thanh nhìn bên ngoài cũng không có động thái nào thể hiện có sự chuẩn bị di dời, tháo dỡ để trả lại môi trường thông thoáng cho công viên Thủ Lệ. 

 

Lý giải điều này, Chánh thanh tra TP Hà Nội Trần Trọng Dực cho biết: Nhiều đối tác ký hợp đồng cho rằng họ phải đầu tư quá nhiều tiền để xây dựng, nên đề nghị TP cho lui lại thời gian tháo dỡ để tiếp tục kinh doanh thu hồi vốn.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của kỹ sư xây dựng Nguyễn Phan Anh, thì trong số những cơ sở xây dựng kiên cố trên đất Công viên Thủ Lệ, các nhà hàng Phố Ngói, Làng Việt, quán karaoke Thuỳ Linh là tốn nhiều tiền đầu tư nhất, ước tính không dưới vài tỉ đồng. Nhưng nếu chiểu theo kết quả thanh tra của Thanh tra liên ngành về việc ký kết các hợp đồng cho thuê đất của Công viên Thủ Lệ với các chủ nhà hàng, quán bar trên, thì có thể thấy lý do lùi thời hạn tháo dỡ để tiếp tục kinh doanh thu hồi vốn là điều hết sức vô lý. Vì trừ một số nhà hàng mới khai trương, còn đa phần các cơ sở trên đều có vị trí đẹp nên doanh thu rất lớn.

 

Theo một số phương tiện thông tin đại chúng, phần lớn các cơ sở kinh doanh như quán Karaoke Thuỳ Linh, nhà hàng Làng Việt, quán cà phê Hướng Dương, Công ty vận tải Việt Thanh... thuê với giá từ 2,5 - 10 triệu đồng/tháng. Trong khi theo khảo sát của phóng viên từ một số văn phòng địa ốc tại Hà Nội, thì để thuê được diện tích khoảng 1.000m2 trong nội thành Hà Nội hiện nay rất hiếm. Và nếu tính theo giá thị trường, diện tích đó, địa điểm đó, phải có giá trung bình từ 100 - 150 triệu đồng/tháng.

 

Kiên quyết trả lại môi trường  thông thoáng cho công viên

 

Theo ông Trần Trọng Dực, Chánh thanh tra TP Hà Nội thì việc kiên quyết dỡ bỏ các công trình xây dựng sai phép trên đất của Công viên Thủ Lệ sẽ được thực hiện nghiêm túc. UBND TP Hà Nội đã đặt thời hạn từ ngày 15/10 các chủ công trình xây dựng sai phép trên đất Công viên Thủ Lệ phải tiến hành tháo dỡ. Nếu không chấp hành, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế vào ngày 31/10.

 

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Công viên Thủ Lệ phải thông báo chấm dứt hợp đồng với các đối tác thuê đất từ thời điểm trên, đồng thời yêu cầu các cơ quan điện lực, cấp thoát nước tiến hành việc ngưng cung cấp điện, nước cho các nhà hàng, quán bar và các cơ sở thuê đất của Công viên.

 

Ông Dực cho rằng đất tại vườn thú là đất quý. Nếu không quản lý ngay từ bây giờ thì sau này có lẽ chúng ta sẽ mất chỗ vui chơi, mất điểm thăm quan.

 

Trước đó, ngày 8/9, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị và lãnh đạo TP Hà Nội đã trực tiếp thị sát tại Công viên Thủ Lệ. Đa số các ý kiến của lãnh đạo ban ngành TP Hà Nội đều bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc vi phạm Luật Đất đai, trật tự xây dựng, quản lý tài chính, cho thuê đất vô tội vạ với giá thuê hết sức “bèo bọt” của lãnh đạo Công viên Thủ Lệ, làm biến dạng không đúng công năng của vườn thú duy nhất ở Hà Nội. Và đồng tình với quan điểm kiên quyết xử lý tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép, trả lại môi trường thông thoáng cho vườn thú duy nhất ở Thủ đô.

 

Trước tình trạng dư luận bức xúc về việc đất công ở Công viên Thủ Lệ đang bị lãnh đạo công viên “xẻ thịt” cho tư thương thuê vô tội vạ, UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 5606/UBND-NNĐC ngày 31/11/2006 yêu cầu:

 

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ) có trách nhiệm làm thủ tục thanh lý, huỷ các hợp đồng đã ký với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất sai mục đích, vi phạm Luật Đất đai và đưa đất vào sử dụng đúng mục đích mà Nhà nước đã giao, báo cáo kết quả về UBND TP Hà Nội trong tháng 12/2006.

 

Tuy nhiên, đến tháng 1/2007, nhà xây trái phép trên đất Công viên Thủ Lệ vẫn không hề được tháo dỡ, khiến UBND TP Hà Nội liên tiếp có những công văn thúc giục với mốc thời gian được gia hạn liên tục: 15/2/2007; 31/7/2007 nhưng các công trình sai phép ở Công viên Thủ Lệ vẫn không nhúc nhích.

 

Ngày 8/9, đích thân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng các lãnh đạo sở, ngành xuống tận Công viên Thủ Lệ thị sát  và mốc thời gian cuối cùng cho việc tháo dỡ các công trình sai phép, trả lại môi trường thông thoáng cho Công viên Thủ Lệ được ấn định từ ngày hôm nay (15/10). Nếu các cơ sở không thực hiện, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế vào ngày 31/10.

 

Theo Mai Thúy

Gia đình & Xã hội