Thứ Bẩy, 13/10/2007 - 09:43
Lập đoàn kiểm tra xử lý vụ sập Viện KHXH Nam Bộ
Chiều 12/10, Sở Xây dựng TPHCM đã triệu tập cuộc họp với các bên liên quan đến vụ xây dựng cao ốc Pacific sai phép làm sập trụ sở của Viện Nghiên cứu KHXH vùng Nam Bộ.
Trước sự quan tâm của dư luận về sự kiện này, đông đảo các phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng tại TPHCM đã chầu chực trước phòng họp với hy vọng được tiếp cận và thông tin một cách xác thực nhất.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng đã từ chối hầu hết các báo, chỉ cho đại diện của một tờ báo địa phương tham dự với lý do “họp nội bộ”.
Thậm chí, hai luật sư của Công ty TNHH Luật Sài Gòn Luật vào phòng họp với tư cách hỗ trợ pháp luật cho phía Viện Nghiên cứu KHXH vùng Nam Bộ cũng đã bị chủ tọa thẳng thừng mời ra khỏi cuộc họp.
Ông Ngô Duy Tân, Giám đốc Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương (chủ đầu tư cao ốc Pacific) cho rằng, việc các phóng viên có mặt trong cuộc họp để nắm bắt thông tin không làm ảnh hưởng gì đến bí mật và quyền lợi của phía công ty.
Luật sư Nguyễn Bảo Trâm bức xúc: “Trong xu thế hội nhập, cách hành xử của Sở Xây dựng không đúng chút nào. Chúng tôi được thân chủ là đơn vị có dấu hiệu của phía đương sự bị thiệt hại mời đến để tư vấn về pháp luật và những vấn đề được đặt ra trong cuộc họp nhưng bị ngăn cản”.
Theo Luật sư Bảo Trâm, không có sự hiện diện của luật sư, đại diện của Viện Nghiên cứu KHXH vùng Nam Bộ sẽ gặp nhiều khó khăn và thiệt thòi trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến pháp luật.
Theo một nguồn tin, cuộc họp chiều 12/10 do Sở Xây dựng chủ trì bàn đến nguyên nhân của vụ sập và trách nhiệm của các bên liên quan cũng như hướng xử lý hậu quả. Cuộc họp nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về việc thành lập đoàn kiểm tra, thành phần kiểm tra sự cố xây dựng cao ốc Pacific làm sập hai tòa nhà của Viện Nghiên cứu KHXH vùng Nam Bộ.
Đoàn kiểm tra này có nhiệm vụ tập trung làm rõ hồ sơ pháp lý, kỹ thuật của cao ốc Pacific; kiểm tra năng lực, các công việc của chủ đầu tư, tư vấn giám sát và công việc của đơn vị thi công. Bên cạnh đó, cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố vẫn tiến hành điều tra riêng để làm rõ nguyên nhân.
Tuy nhiên một số ý kiến tại cuộc họp cho rằng muốn tiếp cận bên dưới để xem xét nguyên nhân phải tiến hành tháo dỡ hiện trường. Việc làm này có thể khiến mạch nước ngầm tiếp tục chảy gây sự cố cho các công trình xung quanh.
Theo Trần Duy
VietNamnet