Cũng cần đề phòng có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối miền núi.
Bão số 5 gây thiệt hại lên tới hàng trăm tỉ đồng
Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 7 giờ sáng nay (5/10) cho thấy: Số nguời chết và mất tích do bão số 5 vẫn là 4 người, nhưng con số bị thương đã lên tới 59 người. Tổng thiệt hại tài sản do cơn bão này gây ra, ước tính lên tới 659 tỉ đồng.
Trong đó, số người bị thương của tỉnh Quảng Bình nhiều nhất, lên tới 33 người, Hà Tĩnh 25 người và Nghệ An là 1 nguời.
Không chỉ gây thiệt hại về người, cơn bão với sức gió giật trên cấp 12 tại khu vực Quảng Bình - Hà Tĩnh còn làm 886 ngôi nhà bị đổ, sập; 76.012 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; 737 trụ sở cơ quan, công trình công cộng bị hư hại.
Bão số 5 cũng làm 6.984 ha lúa và 28.629 ha hoa màu bị ngập, hư hại; làm đổ 625.570 cây; 412.118 m3 khối lượng đất và 32.000m kênh mương bị sạt lở; hơn 3.000 cột điện bị gãy đổ và hơn 160.000m dây diện bị đứt.
Hiện tại, các địa phương đang tập trung lực lượng cứu chữa người bị thương, tổ chức cứu trợ, giúp dân sửa chữa nhà cửa, trường học, trạm xá và vệ sinh môi trường để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, học sinh sớm trở lại học tập và đảm bảo việc khám, chữa bệnh; đồng thời, sửa chữa công trình, tiêu nước để phục hồi sản xuất vụ đông.
Cơn bão đã đi qua, bên cạnh việc khắc phục hậu quả mà nó để lại, các địa phương cũng đang triển khai các biện pháp đối phó với mưa lũ. Cụ thể:
Ban chỉ huy PCLB huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã chỉ đạo sơ tán kịp thời 160 hộ cùng tài sản ở những vùng có nguy cơ bị ngập đến nơi an toàn.
Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ huy PCLB tỉnh Thanh Hoá có công điện khẩn số 26 điện Chủ tịch các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hoá, thông báo lũ sông Chu lên nhanh; yêu cầu các ngành Quân sự, Công an tăng cường cán bộ chiến sỹ hộ đê về ngay huyện Thọ Xuân, Thiệu Hoá. Trong đó, huyện Thọ Xuân: Quân đội 400 người, Công an 100 người; huyện Thiệu Hoá: Quân đội 400 người, Công an 200 người.
Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ huy PCLB tỉnh Thanh Hoá cũng yêu cầu UBND 2 huyện bố trí lực lượng địa phương triển khai kế hoạch hộ đê, di dời dân khỏi các điểm dân cư sống ở ngoài đê, sẵn sàng di dời dân ở những điểm trũng thấp có nguy cơ đe doạ và các điểm xung yếu.