Thứ Hai, 01/10/2007 - 18:43

Bão số 5 sẽ “quét” từ Thanh Hoá đến Quảng Bình
(Dân trí) - Vào đêm 3, rạng sáng 4/10, bão số 5 sẽ vào tới đất liền và khu vực tâm bão “quét” qua sẽ là các tỉnh Khu 4 cũ từ Thanh Hoá đến Quảng Bình.

Ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí Tượng Thuỷ văn Trung ương đã cho biết như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo PCLB Trung ương chiều nay. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cũng đã đến dự và chỉ đạo tại cuộc họp. 

Bão đi sâu và tác động mạnh tới đất liền 

Bão số 5, có tên Quốc tế là Lekima hình thành trên biển Đông nước ta từ sáng sớm ngày 30/9 với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 8. Theo ông Bùi Minh Tăng, từ sáng đến nay, cơn bão này đang mạnh dần lên cấp 11-12 và xu hướng tác động trực tiếp tới đất liền đã rất rõ.  

“Trong 48-72 giờ tới, bão số 5 sẽ đi qua đảo Hải Nam với sức gió mạnh cấp 11-12 và khi vào Vịnh Bắc Bộ có thể giảm đi chút ít. Có thể nói, thời gian bão đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình là khoảng đêm 3, rạng sáng 4/7. Trưa ngày 3/10, trên đất liền đã cảm thấy gió bão và bão sẽ đi sâu, tác động mạnh tới đất liền. Với sức gió mạnh nhất tâm bão lên tới cấp 10, cấp 11, bão số 5 sẽ xuyên suốt các tỉnh miền Trung” - ông Tăng nói.  

Cũng theo ông Tăng, kể từ hôm nay, các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ đã có mưa. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Thanh Hoá là vùng mưa trọng điểm, mưa to đến rất to, lượng mưa cả đợt lên tới 300-500mm; phía Nam từ Thừa Thiên - Huế đến Tây Nguyên lượng mưa sẽ vào khoảng 100-300mm. 

Cần lên kế hoạch sơ tán dân

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu phải tìm mọi cách liên lạc với các tàu ngoài khơi; đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc bắn pháo hiệu báo bão, cho máy bay bay dọc ven biển kiểm tra rà soát và kêu gọi tàu thuyền vào bờ. 

 

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Bình đến Thanh Hoá cần chuẩn bị phương án và kế hoạch sơ tán dân khỏi các vùng bị ảnh hưởng, các vùng có nguy cơ sạt lở. Các đơn vị có liên quan phải sẵn sàng ứng trực 24/24.

 

"Căn cứ vào dự báo, vùng bị ảnh hưởng của bão cấp 9, 10 là phải sơ tán dân. Từ nay đến khi bão vào, chúng ta có thời gian chuẩn bị nên để người dân bị chết đuối, dịch bệnh, thiếu ăn, thiếu nước uống… là không được" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ đêm 3/10, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to. Với cấp 10, 11, phạm vi gió mạnh của bão số 5 sẽ bao trùm toàn miền Bắc. Ngoài ảnh hưởng bão, người dân cần đề phòng tố lốc (riêng vùng biển Quảng Ninh cần đề phòng gió rất mạnh). 

Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, tránh bão 

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 14h chiều nay, lực lượng biên phòng các địa phương đã liên lạc được 25.183 tàu/164.613 ngư dân viết hướng di chuyển của bão số 5 và hoạt động của gió mùa Tây Nam, để chủ động phòng tránh.

Tuy nhiên, tới thời điểm này vẫn còn hai tàu (một tàu của Quảng Nam số hiệu QNa 9555 có khoảng 24 người và một tàu của Quảng Ngãi số hiệu QNg 8785 có 9 ngư dân) chưa liên lạc được. 

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, cần phải có lệnh cấm biển từ chiều mai, đối với tàu thuyền nhỏ đánh bắt ven bờ, bà con ngư dân tranh thủ biển động để đánh cá nên rất nguy hiểm. Thực tế cho thấy, bão làm chìm tàu, chết người thì ít, nhưng ở ven bờ, kể cả neo đậu, việc chìm tàu, chết người lại lớn hơn nhiều. Cơn bão số 4 vừa qua, dù không đổ bộ vào đất liền, nhưng đã có 23 tàu bị chìm ở ven biển Quảng Ninh.  

Các địa phương cần phải xác định vùng nguy hiểm và có phương án di dân, khi có lệnh là áp dụng lập tức”, Bộ trưởng nói. Lo lắng nhất của Bộ trưởng Cao Đức Phát hiện nay là tình trạng mưa to, gây ra úng ngập trên các địa phương. Hiện Thanh Hoá thu hoạch được 50% vụ lúa, Nghệ An tuy thu hoạch lúa xong nhưng lại xuống giống 30.000 ha ngô, đỗ tương… Vì vậy, các địa phương cần có biện pháp tháo nước vùng đệm, tránh ngập úng.  

Phương án di dân khỏi các vùng trũng, vùng ảnh hưởng nguy hiểm cũng đã được đại diện các đơn vị đề cập tới. 

An Hạ