(Dân trí) - Tổng Cục thống kê cho biết: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tiếp tục tăng 0,51% so với tháng 8 và tăng gấp đôi so với dự báo của Bộ Công Thương đưa ra trước đó. Tính chung cho cả 9 tháng đầu năm, CPI đã tăng 7,32%.
Trong 10 nhóm hàng hoá đưa ra tính chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất trong tháng 9, tăng tới 1,02% so với tháng 8. Trong đó, giá lương thực tăng 0,85%, đặc biệt là giá thực phẩm “leo” lên tới 1,26%.
Đứng thứ hai trong vị trí nhóm mặt hàng tăng giá ở tháng 9 là nhóm hàng dược phẩm, y tế. Nhóm này có mức tăng gần gấp đôi so với mức tăng chung của tất cả các loại hàng hóa, tăng tới 0,91%.
Leo lên vị trí thứ ba về tăng giá là các mặt hàng phục vụ giáo dục, tăng 0,42%, do là thời điểm “chính vụ” của học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.
Trong khi đó, nhóm mặt hàng vật liệu xây dựng lại được kiềm chế ở mức tăng giá khá thấp, tăng 0,45% so với tháng trước. Các mặt hàng tăng giá thấp tiếp theo là: thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,25%, đồ uống, thuốc lá tăng 0,06%.
Ngược lại với xu hướng chung, tháng 9 còn ghi nhận sự giảm giá của 2 trên 10 nhóm hàng hóa là nhóm phương tiện đi lại - bưu điện và thể thao-văn hóa-giải trí với mức giảm tương ứng là 0,84 và 0,89% so với tháng 8.
Tính theo địa phương, Phú Thọ bất ngờ leo lên vị trí số 1 trong số 10 tỉnh thành được khảo sát về mức độ tăng giá, với mức tăng 0,92% so với tháng trước. Hà Nội và TPHCM đều có mức tăng thấp hơn mức tăng chung của cả nước, tương ứng 0,42% và 0,45%.
Giá vàng bất ngờ tăng mạnh trong 28 năm qua đã khiến cho giá mặt hàng này tăng 1,93% so với tháng 8. Mặc dù sụt giảm mạnh sau quyết định cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), giá USD tháng 9 cũng tăng 0,57%.
Theo dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong tháng 10 tới, nhiều khả năng CPI sẽ tăng thêm khoảng 0,4% và còn tiếp tục tăng cao trong hai tháng cận Tết. Còn với đà tăng hiện nay và trong những tháng cuối năm, CPI 2007 có khả năng vượt qua mức 8,2%.
Từ nay đến cuối năm, ngoài những giải pháp như cân đối cung ứng hàng hóa, giữ ổn định giá các mặt hàng trọng yếu, xem xét giảm thêm thuế một số mặt hàng (trong đó có ô tô), tăng cường kiểm tra - kiểm soát thị trường… như Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đang thực hiện, một giải pháp đáng chú ý là tiếp tục “hút” tiền trong lưu thông về.
Ước tính lượng tiền bỏ ra mua ngoại tệ tăng dự trữ ngoại hối những tháng đầu năm hiện còn khoảng 13% trong lưu thông (tương ứng 39.556,524 tỉ đồng).
Nguyễn Hiền