Thứ Bẩy, 22/09/2007 - 00:23

Người dân TPHCM “ớn” đông dược vỉa hè
Đến chợ đông dược quận 5 tìm mua hoa hướng dương, nhưng khi thấy người bán lấy hoa từ một bao to đen đúa nằm trong xó nhà, nhiều hoa bị mốc trắng, chị Kim Thanh, ngụ ở quận Tân Phú đành phải tìm cách từ chối không mua.

"Chưa kể đến chất lượng thuốc thật hay giả, chỉ nhìn cách bảo quản, trưng bày mất vệ sinh cũng đã phát ớn", chị Thanh nói.

 

Ngoài hoa hướng dương, dọc theo các con đường Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng, Triệu Quang Phục, thuộc khu chợ đông dược quận 5, người đi đường dễ dàng nhìn thấy hình ảnh vô số "kỳ hoa dị thảo" được bày bán theo kiểu đổ đống bên vệ đường.

 

Chị Quyền, nhà ở khu chợ thuốc quận 5, cho biết, chị chứng kiến cảnh những bao lớn chứa thuốc tại hiệu thuốc trước nhà chị tồn tại nhiều tháng nay mà không ai mua. "Ai dám đảm bảo thuốc không bị ẩm mốc, hư hỏng", chị Quyền nói.

 

Thanh tra và Phòng Quản lý dược, thuộc Sở Y tế TPHCM, thừa nhận, việc quản lý thị trường thuốc đông dược hiện nay vô cùng khó khăn. Tình hình đông dược được bảo quản ra sao và thời gian trữ hàng trong bao lâu đều ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

 

Riêng mặt hàng cao đơn hoàn tán, do tỷ lệ nhập lậu khá cao nên cơ quan chức năng hầu như không thể quản lý.

 

Ông Trần Văn Trễ, Trưởng phòng Dược liệu, Viện Y học dân tộc tại TPHCM, cho biết, chỉ có những nhà buôn lớn mới tiến hành kiểm nghiệm, bảo quản theo đúng quy trình khoa học, những cơ sở còn lại dường như bỏ ngỏ việc này.

 

"Để dược liệu lưu trữ lâu, không loại trừ khả năng người bán tẩm vào sản phẩm các hóa chất độc hại như sulfua kẽm, lưu huỳnh. Điều này rất nguy hại đối với người sử dụng", ông Trễ nói.

 

Hơn 50% đông dược tại TPHCM không rõ nguồn gốc

 

Giải thích cho việc chưa quản lý nổi việc mua bán đông dược trên địa bàn, Phòng y tế quận 5, nơi có chợ thuốc đông dược lớn nhất TPHCM, cho biết, việc kiểm tra hiện nay chỉ dựa vào tem nhập khẩu, mà tem này do các doanh nghiệp tự in quá đơn giản nên khó phân biệt đâu là thuốc thật, thuốc giả. 

 

Khảo sát mới đây của Bộ Y tế cũng cho thấy, chợ đông dược quận 5 có hơn 50% mặt hàng nhập lậu thông qua các cửa khẩu chưa xác định nguồn gốc. Có đến 90% nguyên liệu thuốc Bắc nhập từ Trung Quốc, chưa qua kiểm định chất lượng.

 

Trước tình hình trên, bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y tế thành phố khuyến cáo, người tiêu dùng cần có ý thức bảo vệ mình bằng cách tham khảo ý kiến của các lương y, bác sĩ trước khi mua đông dược.

 

"Đặc biệt, khi mua các loại thuốc cao đơn hoàn tán nên chọn loại có bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, thành phần thuốc cũng như những chỉ định và tác dụng phụ, không nên tự ý chọn thuốc điều trị theo", bác sĩ Dũng nói.

 

Theo Thiên Chương
VnExpress