Chủ Nhật, 02/09/2007 - 07:11
Lễ hội sinh vật cảnh TPHCM lần 2:
Độc đáo cá hai đầu và dừa 13 ngọn
(Dân trí) - Với 144 khu trưng bày, du khách đến công viên Tao Đàn, Q1 trong những ngày nghỉ lễ này tha hồ ngắm tất cả các sản phẩm sinh vật cảnh đặc sắc, tiêu biểu của từng vùng miền được quy tụ tại đây.
Lễ hội sinh vật cảnh TPHCM tổ chức kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 4/9. Lễ hội lần này quy tụ được các câu lạc bộ sinh vật cảnh từ 12 tỉnh thành và 13 quận huyện của TPHCM và 20 công ty chuyên về sinh vật cảnh tham gia. Ngoài trưng bày, lễ hội còn tổ chức 7 hội thi, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng.
Đặc sắc có hội thi chim kiểng, cá cảnh, thi chó kiểng, thi hoa lan và nghệ thuật cây cảnh bonsai… với 252 bộ huy chương các loại sẽ được trao cho các cá nhân, đơn vị có những đóng góp tác phẩm đặc sắc.
Theo thống kê sơ bộ của ban quản lý công viên Tao Đàn, mỗi ngày có khoảng 5 đến 6.000 khách vào thăm quan.
Tại đây, nhiều người hiếu kỳ đổ xô đi tìm xem cho được con cá Kim Long hai đầu của cửa hàng cá cảnh Hồng Anh. Chủ cửa hàng cho biết, con cá Kim Long này bị dị tật từ lúc mới sinh, cả hai đầu của cá đều ăn được và thức ăn chủ yếu là dế. Hiện con cá Kim Long này đã được gần hai tuổi.
Một số vật phẩm độc đáo khác cũng để lại ấn tượng thú vị cho khách tham quan là cây dừa có 13 ngọn, cây sơn tuế 4 ngọn của câu lạc bộ Bonsai Hòa Thuận - Bến Tre, cây Sanh hình con rồng dài 5,8m…
Nhiều chuyên gia nước ngoài “đắm đuối” theo những vòng lượn lờ của những con các cảnh.
Ông Tan Yee Muo - Chủ tịch hiệp hội cá đĩa Malaysia không ngớt khen ngợi các loại cá cảnh Việt Nam: “Rất đẹp, độc đáo. Chúng tôi sẽ hợp tác với các câu lạc bộ cá cảnh của bạn để đưa loại cá này sang Malaysia. Tuy nhiên, tôi lấy làm tiếc vì số lượng thường không đủ để đáp ứng thị trường và nhu cầu chơi các cảnh của du khác quốc tê”.
Thông qua hoạt động này, lễ hội sẽ là một địa chỉ cho các nghệ nhân, nhà vườn có dịp trao đổi, giới thiệu trưng bày các sản phẩm độc đáo, điêu luyện của mình, thúc đẩy hoạt động sinh vật cảnh hội nhập với các nước trong khu vực.
Đây cũng là hoạt động nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Làng hoa Sa Đéc - Đồng Tháp là một điển hình cho sự “đổi đời” của người dân khi họ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu từ thuần nông sang trồng hoa, chơi cảnh.
Ông Trương Hoàng - Ban chỉ đạo Nông nghiệp - Nông thôn TPHCM, trưởng ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi muốn làm sao mỗi một héc ta đất canh tác sẽ thu nhập hàng trăm triệu trở lên. Lễ hội tạo điều kiện xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Tương lai không xa sẽ mở thị trường trong nước ra khu vực, thế giới để giới thiệu những sản phẩm độc đáo, quý hiếm này”.
Hơn hết, lễ hội sinh vật cảnh sẽ tạo một địa chỉ xanh sạch đẹp, mang đậm nét văn hóa truyền thống của cha ông có từ lâu đời. Mỗi du khách đến với lễ hội, được chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa vật thể từ sinh vật cảnh sẽ thêm yêu mến thiên nhiên đất nước và con người Việt Nam.
Dưới đây là một vài hình ảnh tại lễ hội:
|
 Cây dừa có 13 ngọn
|
|
 Cá King KamFa bạc
|
|
 Cây Sanh hình con rồng dài 5,8m
|
|
 Cây sơn tuế 4 ngọn.
|
|
 Khu trưng bày phong lan.
|
|
 Nhiều người mang chó quý đi thi.
|
Ngô Công Quang