Thứ Năm, 30/08/2007 - 09:00

Phạt Bệnh viện Việt Đức 20 triệu đồng
(Dân trí) - Bộ Tài nguyên - Môi trường vừa ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Thanh tra Bộ cho biết chỉ áp dụng mức phạt này vì chưa chứng minh được hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

>> Hàng trăm tấn rác thải y tế bị "tẩu tán"

 

Trung bình mỗi ngày đêm, một giường bệnh thải ra môi trường từ 2,2-2,5 kg rác thải, trong đó từ 10-15% là chất thải độc hại, dễ gây nguy hiểm. Theo quy định của Bộ Y tế, những chất thải y tế cần được xử lý theo quy định đặc biệt gồm bông băng, bơm kim tiêm và các vật sắc nhọn, dược phẩm, hoá chất, các chất phóng xạ, các bộ phận của cơ thể người bệnh bị cắt bỏ sau phẫu thuật…

 

Theo quy định xử lý chất thải ban hành năm 1997, chất thải rắn phải được đem đốt để thiêu hủy. Nhưng do ngày nay phần lớn các dụng cụ y tế dùng 1 lần đều bằng nhựa nên việc đốt cháy sẽ sinh ra chất độc hại nên phải có một quy trình khử trùng để diệt hết mầm bệnh, sau đó đem đi nghiền, tái chế. Tuy nhiên, kinh phí xây dựng quy trình này rất tốn kém, chưa bệnh viện nào thực hiện được.

 

Hiện nay, vấn đề xử lý rác thải tại các bệnh viện đóng trên địa bàn Thủ đô vẫn chỉ dừng ở mức phân loại, tập kết và giao lại cho Công ty Môi trường đô thị Hà Nội. Phía công ty này cho biết họ xử lý bằng cách đốt ở nhiệt độ cao trong lò chuyên dụng.

 

Một chuyên gia Hóa học cho biết, việc chất thải bằng nhựa của một số bệnh viện bị tuồn ra ngoài để tái sử dụng là rất nguy hiểm bởi các khâu nấu, ép để tái chế nhựa chỉ ở khoảng trên 100 độ C. Ở nhiệt độ này còn không ít mầm bệnh chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu loại nhựa này được dùng để tái sản xuất thành đồ gia dụng, vô tình đã làm lan truyền mầm bệnh cho nhiều người. Chưa kể bản thân người mua, bán, sản xuất nhựa phế thải từ bệnh viện cũng phải hứng chịu rất nhiều nguy hiểm.

 

P. Thanh