(Dân trí) - Những tụ điểm sử dụng ma tuý tổng hợp ở các vũ trường lớn tại Hà Nội đã bị triệt phá, nhiều đối tượng phạm tội bị bắt giữ. Nhưng tình trạng buôn bán và sử dụng ma tuý tại các cửa ngõ thành phố không vì thế mà ít đi; trái lại càng tinh vi, táo tợn hơn.
Chỉ trong gần 2 tháng, Công an quận Long Biên đã triệt phá hai đường dây buôn bán ma túy, thu giữ trên 3.000 viên ma tuý tổng hợp, trong đó có cả những loại chưa từng xuất hiện ở Việt Nam.
Số lượng ngày càng lớn
Qua công tác nghệp vụ, đội điều tra lực lượng cảnh sát đấu tranh tội phạm về ma tuý (CSĐTTP về MT) đã tìm thấy manh mối đường dây buôn bán vận chuyển ma túy lớn từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ. Chuyên án 247L được ra đời với nhiệm vụ triệt phá đường dây này.
Theo báo cáo, khoảng 21h30 ngày 24/7/2007, lực lượng CSĐTTP về ma tuý công an quận đã phục kích bắt 2 đối tượng là Nguyễn Thị Mai (SN 1979, Bắc Ninh) và Phạm Thanh Tùng (SN 1990, Nam Hà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được là 104 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 1 xe máy và 2 điện thoại di động.
Mở rộng điều tra, lực lượng công an quận đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Hiệp (SN 1990, Hà Nam) và Nguyễn Văn Lực (SN 1985, Bắc Ninh), cùng thuê trọ với Mai và Tùng; bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Quang Huy (SN 1988, Hải Phòng); thu giữ 100 viên ma tuý tổng hợp, một xe máy và một điện thoại di động.
Ngoài ra. phục kích bắt quả tang Trương Tuấn Phong (SN 1983, Hải Phòng) khi đối tượng đang vận chuyển 147 ma tuý tổng hợp, thu giữ 1 xe máy, 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng.
Ngay sau đó, các chiến sĩ trong tổ công tác điều tra đã làm rõ hơn 10 đối tượng chính trong đường dây, ổ nhóm này, bắt 6 đối tượng. Vụ án đang được tập trung điều tra mở rộng.
Xuất hiện loại ma túy mới
Đây là đường dây của một số đối tượng mua bán, vận chuyển ma tuý tổng hợp theo tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Hà Nội, cung cấp cho các vũ trường, quán bar, karaoke… Chúng hoạt động với các thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt, ngụy trang rất khéo léo.
Chuyên án 185L ra đời.
Và hồi 19h30 ngày 17/5/2007, các chiến sĩ trong đội đã phục kích và bắt quả tang hai đối tượng là Võ Văn Hường (SN 1977, Bắc Giang) và Lê Thu Hằng (SN 1982, Hà Nội) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực cầu Chương Dương.
Cơ quan chức năng thu giữ được 23 viên ma túy tổng hợp. Sau đó, cơ quan CSĐT công an quận đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Trần Văn Lợi (SN 1969, Hà Nội), phát hiện và thu giữ hơn 1.300 viên ma túy tổng hợp và 23 gói ma tuý dạng ketamin (tương đương với 500 viên ma tuý tổng hợp đã nén). Theo thông báo từ các chuyên gia hình sự, đây là loại ma tuý rất mới, đối tượng sử dụng chỉ cần hít theo kiểu nhét vào lỗ mũi mà không cần hơ nóng như heroin.
“Lắc” bằng điện thoại
Theo báo cáo từ Công an quận Long Biên, sau khi các tụ điểm ăn chơi là các vũ trường lớn bị dẹp bỏ, tình trạng lợi dụng lưu trú để tổ chức sử dụng trái phép thuốc “lắc” đang diễn ra phức tạp và khó lường. Tính từ đầu năm 2007 đến nay, Công an quận Long Biên đã bắt, ngăn chặn 3 ổ nhóm và 32 đối tượng sử dụng thuốc “lắc” trong các nhà nghỉ trên địa bàn.
Phương thức hoạt động mới của các đối tượng này là gắn tai nghe từ điện thoại rồi “lắc” một mình hoặc gộp nhiều máy điện thoại di động có hệ thống phần mềm âm thanh, biến những chiếc điện thoại này thành một dàn loa mini nhằm phục vụ nhu cầu “lắc” tập thể.
Cũng theo báo cáo từ quận Long Biên, do là địa bàn tiếp giáp nối liền trung tâm thành phố với các huyện ngoại thành và tỉnh lân cận phía Bắc, Đông Bắc Thủ đô nên quận Long Biên cũng đang trở thành trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian gần đây, địa bàn này đã trở thành “bến an toàn” của các đối tượng xâm nhập, ẩn náu, gây án và tẩu thoát.
P. Thanh