Thứ Ba, 28/08/2007 - 09:02

Chỉ một số vùng của Việt Nam nhìn thấy nguyệt thực toàn phần
(Dân trí) - “Do chuyển động tương đối của Trái đất và Mặt trăng, Hawaii (Mỹ), Úc, New Zealand sẽ quan sát rõ nhất nguyệt thực toàn phần. Ở Việt Nam, chỉ có một số vùng, đặc biệt là các đảo ở phía đông có thể quan sát thấy hiện tượng tự nhiên kỳ thú này”.

Ông Nguyễn Anh Vinh, Giảng viên bộ môn Thiên văn đại cương (Khoa Lý, Đại học Sư phạm Hà Nội), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiên văn - Vũ trụ Việt Nam đã cho biết như vậy khi nói về hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra vào hôm nay 28/8. 

Bắt đầu từ 14 giờ 53 phút 39 giây ngày 28/8, nguyệt thực toàn phần lần thứ hai trong năm 2007 sẽ xảy ra. Hiện tượng này xảy ra trong vòng 90 phút, khi Mặt trăng rơi vào vùng bóng tối của Trái đất, màu sắc của Mặt trăng sẽ được nhìn thấy khác nhau ở từng khu vực, từ màu cam sáng đến đỏ thẫm, đến màu đồng hoặc xám đậm, tùy thuộc vào mức độ bụi và các chất khí trong bầu khí quyển.

Đến 18 giờ 22 phút 24 giây cùng ngày, hiện tượng này sẽ kết thúc và thời điểm nguyệt thực toàn phần đạt cực đại là vào lúc 17 giờ 37 phút 22 giây. “Khi ấy, Hawaii (Mỹ), Úc, New Zealand sẽ quan sát rõ nhất nguyệt thực toàn phần. Ở Việt Nam chỉ có một số vùng, đặc biệt là các đảo ở phía đông có thể quan sát thấy hiện tượng tự nhiên kỳ thú này” - ông Vinh nói.  

Tuy nhiên, người dân của Việt Nam và các nước Đông Nam Á vẫn có thể “trông thấy” nguyệt thực toàn phần khi Mặt trăng bắt đầu rời xa bóng của Trái đất.  

An Hạ