Thứ Hai, 20/08/2007 - 17:38
Đề nghị phạt 30 năm tù "luật sư siêu lừa" Lê Bảo Quốc
Hôm nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cựu luật sư "siêu lừa” Lê Bảo Quốc tiếp tục với phần luận tội của VKS và tranh tụng. Đại diện VKSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị mức án từ 28-30 năm tù đối với bị cáo này.
Theo kết luận của VKS, Lê bảo Quốc đã lợi dụng "mác" luật sư từng tham gia nhiều vụ án lớn, có mối quen biết với các lãnh đạo trong ngành tố tụng từ trung ương, đến địa phương, để "bịp" thân chủ.
Theo VKS, Lê Bảo Quốc đã lừa đảo tổng cộng 10 vụ chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 1 tổ chức và 3 cá nhân gần 350 triệu và 20.000 USD.
Từ đó, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Bảo Quốc 16-18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 8-9 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 1-2 năm tội trốn khỏi nơi giam giữ; 2-3 năm tội đưa hối lộ và 1-2 năm tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt VKS đề nghị áp dụng đối với 5 tội danh cho Lê Bảo Quốc là từ 28-30 năm tù.
Tranh luận lại với các luật sư và bị cáo, đại diện VKS Bình Dương vẫn khẳng định Lê Bảo Quốc đã phạm 5 tội như cáo trạng đã cáo buộc. Tuy nhiên trong phần đối đáp, đại diện VKS đã "đi lố" khi sáng tác luật cho rằng "chỉ có những luật sư tham gia từ giai đoạn sơ và phúc thẩm mới có quyền tham gia trong giai đoạn giám đốc thẩm" hay "ủy quyền sau không ảnh hưởng đến việc của người được ủy quyền đã làm trước đó"...
Trong quá trình tự bào chữa cũng như nói lời sau cùng, Lê Bảo Quốc đều đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra lại và giao hồ sơ về cho các cơ quan tố tụng TPHCM thụ lý đúng thẩm quyền theo luật định nhằm tránh oan sai cho bị cáo. Quốc còn hùng hồn tuyên bố "nếu hồ sơ được trả về cho các cơ quan tố tụng TPHCM thụ lý bị cáo sẽ vô tội ngay"?
Lái xe riêng của Quốc là Lê Đức Tuân bị đề nghị từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đưa hối lộ. Chiều nay, HĐXX vào nghị án, đúng 15 giờ ngày 21/8 tòa sẽ ra tuyên án.
Theo Gia Khang
VietNamnet