Thứ Hai, 20/08/2007 - 09:53

Báo động chất lượng hàng hoá trong siêu thị
(Dân trí) - Hàng loạt sai phạm liên tiếp bị phát hiện ở các siêu thị lớn, nhỏ đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã khiến dư luận không khỏi giật mình về chất lượng của các mặt hàng đang được bày bán ở những nơi vốn có tiếng là “đảm bảo” này.

Siêu thị “đồ tây”: Đồ hỏng vẫn bán

Đoàn thanh tra liên ngành về VSATTP của Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra đột xuất Minimart (66 Bà Triệu - siêu thị chuyên doanh các mặt hàng nhập khẩu). Với một siêu thị chuyên “đồ tây” như vậy, nhiều người tin rằng chất lượng hàng hoá hẳn sẽ đảm bảo tuyệt đối.

Ấy vậy mà chỉ mới kiểm tra sơ sơ trên các kệ hàng, đoàn đã phát hiện có rất nhiều mặt hàng nhập khẩu không có tem phụ bằng tiếng Việt Nam như súp hộp (Malaysia), nấm hộp (Trung Quốc), cá ngừ ngâm ô liu (Thái Lan)... Chưa hết, một số sản phẩm thậm chí còn không ghi hạn sử dụng, xuất xứ như: sườn cừu, gà rút xương, táo xanh... Đặc biệt, rất nhiều đồ hộp bị méo mó, bẹp dúm nhưng vẫn được bày bán.

Đáng sợ hơn, tại siêu thị này nhiều mặt hàng ghi xuất xứ ở nước này nhưng nhãn mác lại đề sản phẩm của nước khác như: Táo xanh (xuất xứ: Australia nhưng nhãn mác lại đề NewZealand). Bên cạnh đó, thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau quả được bày bán “vô tư” cạnh thực phẩm chín.

Ông Nguyễn Tiến Lộc, quản lý cửa hàng lý giải: Minimart chỉ kinh doanh những mặt hàng ngoại nhập. Bởi các sản phẩm tại đây đều bán cho người nước ngoài nên không cần nhãn mác phụ bằng tiếng Việt Nam! Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, lô hàng thì chưa có thời gian để tìm (?).

Trước những sai phạm của siêu thị Minimart, đoàn kiểm tra đã lập biên bản và niêm phong một số mặt hàng của đơn vị này.

Siêu thị vẫn coi thường luật?

Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, hiện trên địa bàn có tới trên 40% siêu thị không đạt tiêu chuẩn. Nhiều nơi vẫn kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các loại thực phẩm như bánh bao, giò, chả, nước mắm...

Trước những thông tin trên, nhiều người tiêu dùng đã rất bức xúc bởi giá các loại hàng hoá bán trong siêu thị luôn đắt hơn so với bên ngoài nhưng hóa ra họ vẫn phải nhận những sản phẩm… không sạch.

Ông Hồ Tất Thắng - Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) cũng nhận định, chất lượng hàng hoá, trong đó có cả các sản phẩm bán tại siêu thị đang bị thả nổi và quyền lợi của người tiêu dùng (NTD) đang bị xâm hại một cách nghiêm trọng.

“Ăn thịt, cá thì sợ có thuốc tăng trọng, ăn rau quả thì sợ hoá chất độc hại, uống nước giải khát thì sợ phẩm màu công nghiệp. NTD tin tưởng vào chất lượng hàng trong siêu thị thì hoá ra nhiều loại hàng hoá bán trong đó cũng không đảm bảo, kể cả hàng ngoại nhập…” - ông Thắng nói.

Ở góc độ quản lý, ông Lê Quý Hùng, cán bộ Đội chống hàng giả, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội thừa nhận: Hiện nay, không ít siêu thị vì lợi nhuận đã bày bán những sản phẩm kém chất lượng, bất chấp sức khoẻ của NTD, trong khi đó chế tài xử phạt vẫn còn quá nhẹ.

Cụ thể, với việc ghi nhãn mác hàng hoá có biểu hiện lừa dối khách hàng kiểu Nho Mỹ, Me Thái Lan ở Big C chỉ bị mức xử phạt 500.000 đồng. Điều đáng nói, trước đó chưa lâu siêu thị này đã bị xử phạt 1,6 triệu đồng khi bày bán bánh cuốn có hàn the...

“Cần thay đổi mức xử phạt vi phạm chất lượng hàng hoá hiện nay. Nếu phát hiện sai phạm lần thứ 1: tiến hành phạt hành chính, lần thứ 2: phạt gấp 100 lần, lần thứ 3: thu giấy phép đăng ký kinh doanh và lần thứ 4: truy tố trước pháp luật. Như vậy, các cơ sở kinh doanh sẽ không dám tái phạm” - ông Vũ Vinh Phú kiến nghị.

Xuân Thanh