Thứ Năm, 09/08/2007 - 17:21
Tuyên Quang - Thái Nguyên:
Dân hoang mang nỗi lo “nhiễm từ”
(Dân trí) - Kể từ khi Ban quản lý dự án Điện miền Trung lắp đặt đường dây 220kV Tuyên Quang - Thái Nguyên, cuộc sống và sức khỏe người dân những nơi dây điện đi qua có nhiều xáo trộn.
Bà Nguyễn Thị Nụ (xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết, từ khi lưới điện 220kV hoạt động, mọi sinh hoạt của gia đình bà đều thay đổi. Nhìn lên lưới điện cách mái ngói chưa đầy 10m, bà Nụ cho rằng khoảng cách như vậy là không an toàn với sức khoẻ con người.
Bà dẫn chứng, tivi khó dò được sóng và hay bị nhiễu, mỗi lần trời mưa lại xuất hiện âm thanh rào rào như ngô rang. Nhà bà Nụ nằm dưới lưới điện 220kV và cạnh đường điện 110kV, hoạt động suốt ngày đêm.
Nhà anh Nguyễn Văn Thư gần nhà bà Nụ. Anh cho biết đã lâu cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi. Dùng bút thử điện thử lên các đồ vật trong nhà, bút lúc nào cũng sáng, kể cả khi mất điện. Lúc trời mưa, nếu cầm ô che thì toàn thân nhiễm điện luôn.
Rất nhiều người dân Đại Từ than đau đầu, mất ngủ, tâm thần bất an,… Người dân khẳng định đó là do họ bị ảnh hưởng bởi đường điện treo lơ lửng trên đầu. Dân ở đây lánh nạn bằng cách “ngày đi, đêm về”; nghĩa là ban ngày cả gia đình tản đi nơi khác làm việc, sinh hoạt, đến tối mới về nhà ngủ.
|
Dự án lưới điện 220kV mua điện Trung Quốc qua cửa khẩu Thanh Thuỷ, Hà Giang có chiều dài hơn 330km, đi qua 11 huyện, thị thuộc 4 tỉnh, thành phố là Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hà Nội.
Tổng mức đầu tư của công trình là 1.100 tỷ đồng với thời gian thi công là 10 tháng như đã ký kết với Trung Quốc. Theo EVN, có gần 200 hộ dân nằm trong hành lang lưới điện 220kV. Tuy nhiên, kết quả đo vừa rồi chỉ tiến hành thí điểm ở một số hộ dân mà EVN cho rằng là “trọng điểm” nhất. |
Người dân đã nhiều lần làm đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng, mong có được câu trả lời thỏa đáng. Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp Cao Anh Dũng thừa nhận phản ánh của dân về hiện tượng bút thử điện lúc nào cũng sáng là có thật. Ông giải thích đó là hiện tượng cảm ứng điện do mái lợp, khung nhà và tường bao bằng kim loại chưa được nối đất.
Nhận được đơn thư khiếu nại của người dân hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, Cục kỹ thuật an toàn công nghiệp đã phối hợp với Sở Công nghiệp Thái Nguyên, Tuyên Quang và Tập đoàn điện lực Việt Nam đến khảo sát cường độ điện trường và khoảng cách từ dây dẫn điện đến nhà dân.
Ông Cao Anh Dũng khẳng định kết quả đo cường độ điện trường ở trong nhà đều thấp hơn quy định hiện hành. Còn khoảng cách từ dây điện tới mái nhà cũng nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đến 220kV (theo Nghị định 106 của Chính phủ về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp).
Nói về trách nhiệm của Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, ông Đậu Đức Khởi, Phó Tổng giám đốc EVN, cho biết đã chỉ đạo đơn vị này thực hiện việc tiếp đất các kết cấu kim loại cho các hộ dân nhằm phòng tránh cảm ứng tĩnh điện của đường dây cao áp.
Trần Hưng