Thứ Tư, 08/08/2007 - 18:19
TPHCM: Lo cho những ngôi nhà ven sông
(Dân trí) - TPHCM có nhiều dòng kênh rạch chạy ngang chạy dọc. Người Sài Gòn thường cất nhà ven sông. Khi mùa mưa bão tới, những căn nhà đó ẩn chứa những hiểm họa chết người.
Khu đường sông TPHCM và chính quyền địa phương phải làm bờ kè cho dân yên tâm sinh sống. Người dân phải tự cứu mình bằng cách di dời khỏi những căn nhà nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải bà con nào cũng đủ điều kiện hoặc sẵn sàng di dời. Vài km bờ kè trên dòng sông dài hàng chục km không đủ cứu dân.
Chính vì thế, trên kênh Thanh Đa (quận Bình Thạnh) từ mấy tháng nay bỗng dưng xuất hiện những căn nhà nghiêng thật lạ. Càng ngày dãy nhà này càng nghiêng dần xuống sông Sài Gòn. Vết nứt ở trước nhà, dọc theo đường Tầm Vu, càng ngày càng rộng và sâu. Nhưng dân vẫn chưa chịu dời đi.
|
Dự án phòng chống sạt lở bờ sông đã hoàn thành
- Bờ sông Sài Gòn, dài 107m (khu vực chùa Diệu Pháp, phường 13, quận Bình Thạnh);
- Bờ sông Đồng Điền, dài 40m (khu vực đình Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè);
- Bờ sông Đồng Điền, dài 40m (khu vực cầu Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè);
- Bờ kênh Cây Khô, dài 450m (xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè);
- Bờ sông Kinh Lộ, dài 55m (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè);
- Bãi cạn rạch Tôm, huyện Nhà Bè: nạo vét bãi cạn làm thay đổi dòng chảy gây xói lở bờ rạch. |
Bờ kênh Thanh Đa ở phường 26, quận Bình Thạnh trở thành khu vực sạt lở “nóng” nhất với 3 vụ sạt lở vào đêm 29, 30/6 và đêm 13/7. Một cán bộ của Khu đường sông cho biết, có hôm đến vận động dân di dời, bị dân đuổi đánh. Hàng chục hộ dân đã dời đi không thấm vào đâu so với hàng trăm hộ dân vẫn kiên quyết ở lại.
Khu đường sông TPHCM nhận định, sạt lở năm nay không gây chết người nhưng tăng cao về số vụ, vị trí và tăng cao mức độ thiệt hại, tập trung nhiều nhất ở khu vực Thanh Đa và khu vực Nhà Bè. Hôm nay chống sạt lở ở nơi này thì ngày mai sạt lở ở nơi khác.
Việc xây bờ kè chỉ là biện pháp đã rồi, mang nhiều tính chất đối phó. Thường sau khi sạt lở mới tính chuyện xây bờ kè. Bờ kè dọc sông thì không đủ che chắn cho dân. Hiện nay, Khu đường sông đang triển khai xây dựng bờ kè ở 10 vị trí sạt lở.
Như vậy, còn hàng chục điểm sạt lở vẫn không có bờ kè. Và điểm sạt lở có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Có lẽ trước mắt, người dân nên tự cứu mình.
Hiếu Hiền