Thứ Sáu, 20/07/2007 - 17:12

Hà Tĩnh:

Thông báo thầu rộng rãi, bán hồ sơ nhỏ giọt
(Dân trí) - Thông báo bán hồ sơ mời thầu trong hai ngày nhưng trên thực tế chủ đầu tư chỉ bán trong một ngày. Doanh nghiệp nào tỏ ý phàn nàn về cách làm thiếu minh bạch, chủ đầu tư lập tức phê thẳng vào giấy giới thiệu “Hiện nay hồ sơ đã bán hết, không có để bán”.

Nhằm nâng cao khả năng tiếp đón, mở rộng Cảng Vũng Áng (xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Cảng Hà Tĩnh triển khai dự án xây dựng công trình bãi chứa hàng. Giai đoạn 1 gồm các công đoạn san nền, xây kè mái ta luy và cống qua đường, có tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ đồng.  
 

Theo thông báo mời thầu số 753/CHT do ông Dương Thế Cường - Giám đốc Cảng Hà Tĩnh - ký ngày 28/6/2007, thời gian mở thầu công khai được ấn định vào lúc 8h30, ngày 27/7. 

 

Để chuẩn bị cho việc mở thầu như đã ấn định, Cảng Hà Tĩnh đăng tải thông báo mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng mời các doanh nghiệp có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia đấu thầu. Thời gian bán hồ sơ mời thầu được tiến hành từ 7h30 ngày 12/7 đến trước 17h ngày 13/7.

 

Nhận được thông báo trên, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn Hà Tĩnh đã có mặt tại trụ sở Cảng Hà Tĩnh (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) để tiến hành các thủ tục mua hồ sơ mời thầu. Nhưng nhiều doanh nghiệp đã phải ra về trong sự ngao ngán và bất bình.

 

Anh N.T.K, đại diện một doanh nghiệp, bức xúc: “Tôi chưa nói đến việc ngày 27/7 mới tổ chức đấu thầu mà chủ đầu tư chỉ ấn định bán hồ sơ mời thầu trong hai ngày là sai quy định theo luật đấu thầu hiện nay. Chúng tôi đã bị chủ đầu tư lừa dối. Mới sáng 13/7, doanh nghiệp chúng tôi đến mua hồ sơ thì Cảng Hà Tĩnh đã từ chối bán”.

 

Ông Nguyễn Đức Lân - Trưởng phòng tổ chức, người được Cảng Hà Tĩnh giao bán hồ sơ - còn phê thẳng vào giấy giới thiệu của doanh nghiệp anh K: “Hiện nay hồ sơ đã bán hết, không có để bán”. Lời phê này được ông Lân ghi lúc 7h44 ngày 13/7.

 

Chúng tôi cố gắng liên lạc với lãnh đạo Cảng vụ Hà Tĩnh để trao đổi về những phản ánh của doanh nghiệp nhưng Phó giám đốc Cảng Hà Tĩnh thoái thác: “Vấn đề tế nhị, tôi không được phép trả lời. Anh phải liên hệ với giám đốc”. 

 

Chiều qua, sau nhiều nỗ lực liên hệ, chúng tôi đã được gặp giám đốc Dương Thế Cường. Ông Cường thừa nhận có thiếu sót trong việc bán hồ sơ mời thầu. Ông lý giải do đây là lần đầu tiên Cảng Hà Tĩnh làm chủ một dự án nên còn thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức cũng như bán hồ sơ. “Với dự án xây dựng công trình bãi chứa hàng tại Cảng Vũng Áng, chúng tôi còn nhiều gói thầu khác. Sai sót này sẽ giúp chúng tôi có kinh nghiệm hơn trong việc bán hồ sơ những gói thầu sau”, ông Cường nói nhẹ tênh.

 

Văn Dũng - Minh San