Thứ Ba, 10/07/2007 - 09:18
Phúc thẩm vụ “chợ” ma túy Thanh Nhàn:
Duy nhất 1 công an phường được giảm án
(Dân trí) - Chiều 9/7, TAND tối cao đã kết thúc phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ “chợ” ma túy Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) với bản án gần như giữ nguyên án sơ thẩm. Duy nhất bị cáo Vũ Tiến Dũng, nguyên công an phường Thanh Nhàn được giảm án 1 năm.
Trong số hơn 30 bị cáo có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm, toà phúc thẩm đã giữ nguyên hình phạt tử hình dành cho 3 bị cáo “cộm cán” nhất là Cao Thị Lan, Nguyễn Văn Sôi, Nguyễn Việt Phương về tội mua bán trái phép chất ma túy.
HĐXX cũng giữ nguyên mức án tù chung thân cho các bị cáo Vũ Tuyết Mai, Lê Minh Phương, Trần Thị Chinh, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Diệu Lương, Vũ Bắc Việt, Bùi Thị Anh Thu và Nguyễn Thị Thu.
Các bị cáo Nguyễn Xuân Nam, Phạm Thị Hợp, Phạm Thị Nhàn, Doãn Thu Hường, Trương Văn Anh, Lương Thiếu Hoa kháng cáo về mức án 20 năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma tuý cũng không được chấp nhận.
Nhóm bị cáo là cán bộ công an quận Hai Bà Trưng “bảo kê” cho hoạt động của “chợ” ma tuý lần lượt chịu các mức án: Nguyễn Hữu Tươi 17 năm tù, Dương Trọng Huấn 9 năm tù, Vũ Hoàng Nam 8 năm tù, Trương Công Thạch, Nguyễn Hữu Toan, Nguyễn Anh Tuấn cùng nhận 7 năm tù vì tội nhận hối lộ.
Trong nhóm này, chỉ duy nhất bị cáo Vũ Tiến Dũng được HĐXX sửa mức hình phạt từ 8 năm xuống còn 7 năm tù giam vì đã thành khẩn trong quá trình điều tra và xét xử.
Đối với bị cáo Trần Thị Đào (sinh năm 1935, bản án sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù về hành vi đồng phạm với Cao Thị Lan trong việc mua bán trái phép 1.125gam heroin) được thay đổi tội danh, mức án được giảm nhẹ nhiều.
Quá trình xét xử phúc thẩm cho thấy Trần Thị Đào biết rất rõ hành vi mua bán chất ma túy của Cao Thị Lan nhưng không đủ chứng cứ để kết tội đồng phạm mua bán chất ma túy với Lan nên HĐXX đã đổi tội danh và tuyên phạt 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.
Phương Thảo