Thứ Năm, 14/06/2007 - 09:57

Nghệ An:

Thủ thuật nghiệm thu “rừng trọc”
(Dân trí) - Theo phản ánh của người dân huyện Tương Dương, Nghệ An, Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã khai khống diện tích rừng trồng mới được nghiệm thu lên con số cao vời vợi, hòng đút túi hàng tỷ đồng của Nhà nước.

Năm 2006, Tương Dương triển khai Dự án trồng mới 5 triệu héc ta rừng (còn gọi là dự án 661). Đây là dự án mang tầm vóc quốc gia, được người dân rất ủng hộ. Nhưng sau một thời gian ngắn tích cực triển khai, rừng vẫn trọc. Lý do đơn giản là tỷ lệ cây giống chết nhiều.

 

Người dân xã Yên Na (Tương Dương) bức xúc: “Khoảng cuối năm 2006, chúng tôi được lệnh nghiệm thu số cây sống sót giai đoạn 1 của dự án 661. Cây con chết nhiều lắm, có nơi số cây chết xấp xỉ 100%. Nhưng không hiểu sao Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương lại báo cáo lên trên là số cây sống rất cao, có nơi đạt trên 90%, chỗ thấp cũng được 85%…”.

 

Người dân lý giải: Theo nguyên tắc trồng rừng thì tỷ lệ cây sống sót phải trên 85% mới được công nhận là “thành công” và nhận tiền đầu tư của Nhà nước.

 

Cá biệt, có nhiều hộ dân thậm chí còn chưa được cấp cây giống nhưng vẫn được cán bộ “vận động, thuyết phục” ký nghiệm thu rừng. Nhiều người dân bị yêu cầu ký nghiệm thu trong khi “nỏ thấy mặt mũi cây ở mô”. Thắc mắc thì cán bộ bảo “làm thế mới nhận được tiền”.

 

Chưa hết, người dân còn tố: Để có rừng nghiệm thu, BQL dự án đã bất chấp mọi sai phạm, thậm chí cho phá rừng để… trồng rừng. Hàng tỷ đồng “biến mất” trong khi rừng “trọc vẫn hoàn trọc”.

 

Đặng Nguyên Nghĩa