Thứ Bẩy, 09/06/2007 - 08:49

Ngày mai, Bắc Bộ dịu mát
(Dân trí) - Hôm nay, 9/6, Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ tăng thêm từ 1-2 độ C so với hôm qua. Tuy nhiên, vào chiều tối, nhiều khu vực sẽ có mưa, riêng Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ giảm dần và khả năng đến ngày mai sẽ chấm dứt đợt nắng nóng này.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TƯ), dãy áp thấp nối áp thấp phía tây, hình thành ở 23 - 24 độ vĩ Bắc chi phối thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và ven biển Bắc Trung Bộ hơn 1 tuần qua đang chuyển dần xuống phía nam do ảnh hưởng của một khối không khí lạnh từ phía bắc xuống.  

Do trái mùa, những khối không khí lạnh thường yếu, nó chỉ có tác dụng gây mưa và làm hạ nhiệt độ xuống, có khi là không nhiều, chỉ từ 2-3 độ C, nhưng cũng khiến thời tiết đỡ oi bức hơn. 

Tuy nhiên, các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, dãy áp thấp ít khả năng sâu hẳn xuống phía dưới nên trời còn tiếp tục nắng nóng đến hết chủ nhật, cường độ nóng như hôm nay và có khả năng cao hơn, tuy nhiên sẽ giảm xuống vào thứ hai.  

Hôm nay, ngày 9/6, có thể coi là ngày áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh nhất và chi phối rộng rãi các khu vực mà nó ảnh hưởng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 14 - 15h, nhiệt độ có thể lên tới 38 độ C tại Hà Nội; các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế từ 37- 40 độ C. Một số nơi như: Cửa Rào, Con Cuông (Nghệ An); Hương Khuê (Hà Tĩnh), Đông Hà (Quảng Trị)… trên 40 độ C.  

Thời tiết năm nay không nhiều khác biệt 

Mùa hè năm nay đến sớm, với những đợt nắng nóng gay gắt đã diễn ra ngay từ đầu hè. Đã có tới 5 đợt nắng nóng ảnh hưởng đến nước ta từ đầu mùa đến nay; trong đó, ngày nắng nóng nhất tại Hà Nội rơi vào tháng 5 với nhiệt độ lên tới 38,9 độ C. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Hải, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa và hạn dài (Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn TƯ) thì, thời tiết năm nay không có nhiều khác biệt so với năm ngoái.  

Nếu tính riêng một số địa phương thì có thể thấy nhiệt độ cao nhất lên tới trên 40 độ C, như Quỳ Hợp (Nghệ An) đã lên tới 40 – 43 độ C nhưng để cả Bắc Trung Bộ có thể đạt tới 40 độ C thì chưa có. Bắc Bộ ít có khả năng nắng nóng đến 40 độ C (còn trong lịch sử khí tượng thuỷ văn ghi nhận vào tháng 5/1926, Hà Nội nắng nóng 42 độ C). 

Theo lý giải của ông Hải, sở dĩ con người cảm thấy ngày càng nóng bức và ngột ngạt hơn, mặc dù nhiệt độ vẫn như nhiều năm trước là do thảm thực vật suy giảm khiến hấp thu nhiệt nhiều hơn. Đây chính là “tác hại” không mong muốn do quá trình đô thị hoá, bê tông hoá mang lại. “Nhà cao tầng được xây dựng ngày càng nhiều cùng với mật độ sử dụng điều hoà dày đặc tại các cao ốc khiến không khí ngoài trời thêm ngột ngạt. Còn ở những khu vực có không gian, cây cối sẽ giảm bớt ngột ngạt” - ông Hải nói. 

Hiền Linh