Hà Nội đang xây dựng đề án thiết lập một trung tâm giao dịch Tài chính - Ngân hàng tựa như phố Wall nổi tiếng ở New York (Mỹ). Khu này sẽ rộng khoảng 20 ha, được kỳ vọng là nơi hội tụ của các tổ chức ngân hàng - tài chính.
Mục đích của đề án nhằm tạo nên nguồn cung cấp vốn dồi dào cũng như nơi thu hút vốn lớn của miền Bắc, đáp ứng được kênh đầu tư mới đa dạng cho các nhà đầu tư trong tương lai. Đề án này đã xong phần dự thảo lần 3 và hiện đang lấy ý kiến các bộ ngành liên quan.
Nơi hội tụ của thị trường tài chính Thủ đô
Theo TS Nguyễn Minh Phong, Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Hà Nội (người trực tiếp xây dựng đề án), cho biết hiện Hà Nội được xem là nơi đặt trụ sở của hầu hết các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính trên cả nước.
Đến nay, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 200 cơ sở giao dịch (thống kê đến cấp chi nhánh) của các Tổ chức tín dụng thuộc các loại hình tổ chức tính dụng và thành phần kinh tế khác nhau, thực hiện kinh doanh tiền tệ và cung cấp dịch vụ ngân hàng.
Ngoài ra, Hà Nội còn là nơi đặt trụ sở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và đặt hội sở của các ngân hàng lớn nhất của Việt Nam (Ngân hàng Công thương, Ngân hàng đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam).
5 công ty tài chính, 5 công ty cho thuê tài chính và 17 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài cũng đặt ở Hà Nội.
Tuy nhiên, trừ một số ngân hàng Nhà nước, đã có trụ sở chính, còn lại đa số các ngân hàng cổ phần, các quỹ tín dụng, các công ty tài chính đều đang phải đi thuê trụ sở.
Ngoài ra, hệ thống dịch vụ của hệ thống ngân hàng hiện nay cũng chưa phong phú, chỉ khoảng 300 dịch vụ trong đó hầu hết là các dịch vụ ngân hàng truyền thống (huy động vốn, tín dụng và thanh toán), chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp và dân cư.
Vì vậy chủ trương xây dựng một trung tâm Tài chính - Ngân hàng với đầy đủ các dịch vụ về an ninh, chuyển tiền, văn phòng, gia đình theo mô hình khép kín, hiện đại và tuyệt đối an toàn rất được các nhà đầu tư trong nước hoan nghênh.
Theo kỳ vọng của nhiều người, nếu phát triển tốt trung tâm này thì sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu về vốn cho Hà Nội và các tỉnh lân cận, đáp ứng được nhu cầu kênh đầu tư mới đa dạng cho các nhà đầu tư.
“Phố Wall” sẽ nằm sát hồ Tây?
Theo TS Phong, hiện đang có 2 luồng ý kiến xung quanh việc chọn vị trí xây dựng trung tâm này. Ý kiến thứ nhất cho rằng, xây dựng khu trung tâm Tài chính - Ngân hàng tại một địa điểm nhất định tựa như phố Wall (New York - Mỹ) ở phía tây Hồ Tây, rộng khoảng 20 ha. Ý kiến thứ hai cho rằng cần phải xây dựng thêm một địa điểm thứ hai nằm ở phía bắc sông Hồng, khu vực bên Gia Lâm.
Trong khi đó, những người xây dựng đề án này đề nghị trước mắt sẽ kiện toàn khu vực phố Trần Quang Khải vì từ trước đến nay, nơi này luôn được coi là một trong những phố tài chính - ngân hàng của Hà Nội. Và khu mới thì vẫn nằm ở phía tây Hồ Tây.
Theo TS Phong, nếu đề án được phê duyệt thì có thể trước năm 2010, TP Hà Nội sẽ giải quyết xong việc giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đến chân công trình. Ngoài ra sẽ hỗ trợ việc xây dựng các cơ sở hạ tầng liên quan khác như: khu văn phòng, khu gia đình, dịch vụ an ninh...
Theo thông lệ thì TP Hà Nội sẽ áp dụng quy chế khuyến khích tương tự như các khu công nghiệp. Cùng với đó là chế độ thuê đất, giao đất cho các doanh nghiệp cũng được ký dài hạn để họ yên tâm phát triển.
Theo Mai Thuý
Gia đình & Xã hội