Thứ Sáu, 08/06/2007 - 07:18
Hà Nội: Hơn 2.000 nạn nhân bị lừa xuất khẩu lao động
(Dân trí) - Từ năm 2006 đến hết quý một năm 2007, Công an Hà Nội đã khám phá hàng chục vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động với số nạn nhân lên tới hơn 2.100 người. Các đối tượng lừa đảo gây thiệt hại hơn 2,3 triệu USD và 14,5 tỷ đồng.
Thông tin trên được công bố vào sáng 7/6 trong buổi sơ kết công tác điều tra khám phá tội phạm lừa đảo XKLĐ do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP Hà Nội tổ chức.
Có tới 96% nạn nhân là nông dân trong số 70 vụ lừa đảo XKLĐ bị phát hiện và chủ yếu là những người có nhu cầu đi XKLĐ tại Hàn Quốc. Cơ quan công an đã khởi tố 54 vụ với 90 bị can; xử lý hành chính 1 vụ với 3 đối tượng, đang điều tra 15 vụ, 26 đối tượng.
Theo CQĐT, bọn tội phạm thường móc nối với một số đối tượng để quảng cáo với người thân về chương trình XKLĐ, du học nước ngoài nhằm tạo lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người lao động. Thông qua cò mồi, những đối tượng này tổ chức ra các trung tâm đào tạo tiếng Hàn, tiếng Malaysia… Quảng cáo hứa hẹn học qua các trung tâm này chắc chắn sẽ đi XKLĐ Hàn Quốc, Malaysia,…
Điển hình hồi tháng 8/2006, Công an quận Long Biên đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Quyển, SN 1973 ở Việt Yên, Bắc Giang, giám đốc công ty cổ phần đầu tư XNK Quốc tế đã lừa đảo chiếm đoạt 89.000 USD và 350 triệu đồng của 200 người có nhu cầu XKLĐ đi Hàn Quốc, thu hồi 49.000 USD và 350 triệu đồng trả người bị hại.
Tháng 10/2006, đội 5 phòng PC15 làm rõ và bắt giữ Bùi Quang Chiến, SN 1983 cùng anh ruột là Bùi Văn Thỉnh, SN 1977 ở Hiền Vân, Tiên Du, Bắc Ninh. Hai anh em Chiến và Thỉnh đã lập công ty cổ phần chuyển giao công nghệ tại Hà Nội, núp bóng là cơ sở đào tạo giáo dục định hướng thuộc công ty VinaGimex.
Mặc dù không có chức năng XKLĐ nhưng từ tháng 1/2006 đến tháng 10/2006, hai đối tượng này đã dùng hồ sơ giả đưa người đi XKLĐ Hàn Quốc, lừa đảo chiếm đoạt hơn 500.000 USD của hơn 400 người. CQĐT đã thu hồi được 2 tỷ đồng trả cho bị hại.
Người lao động chủ yếu là học sinh, thanh niên mới lớn ở nông thôn chưa có nghề nghiệp, thiếu thông tin, thiếu hiểu biết nên dễ dàng rơi vào bẫy.
Mặt khác, một số doanh nghiệp có chức năng XKLĐ cũng không thông báo công khai để tuyển dụng lao động. Đây chính là kẽ hở mà bọn tội phạm thường lợi dụng để nâng khống phí tuyển dụng, còn người dân cả tin thì dễ bị mất tiền hoặc phải chi phí với số tiền lớn gấp nhiều lần quy định.
Bằng Linh