Hà Tĩnh: Cử tri nghỉ gặt lúa đi bầu cử
Lúc 6h15, PV Dân trí đã có mặt tại địa điểm bầu cử thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên. Không khí bầu cử hết sức rộn ràng. Loa phóng thanh của tổ bầu cử được phát đi liên tục. Trên các nẻo đường của thôn xóm được treo đầy cờ đỏ sao vàng. Người dân dậy sớm hơn thường lệ.
Cụ bà Nguyễn Thị Tương - 80 tuổi, hôm nay trông khoẻ khoắn và nhanh nhẹn hơn mọi ngày. Khuôn mặt bà tươi cười, vừa ngắm nghía tấm thẻ cử tri, vừa nói với Dân trí: “Thông thường phải hơn 6h tui mới thức giấc, nhưng bữa ni tui dậy từ lúc 5h. Hôm trước tui cũng đã mua thêm chiếc cờ đỏ, giờ treo trước ngõ đầu nhà. Thật tình, tui chưa bỏ sót bất cứ một cuộc bầu cử mô cả nhưng chưa lần mô tui mong chờ và hồi hộp như lần ni, bởi ở cái tuổi gần tổ tiên rồi biết mô đây lại là lần bầu cử cuối cùng của tui”.
Khi được hỏi cụ mong chờ gì nhất ở lá phiếu của mình, cụ nói, quê tui còn nhiều khó khăn tui mong muốn họ làm hết sức mình để giúp người dân đỡ khổ.
Ông Trần Văn Đức - Bí thư chi bộ thôn - Tổ phó tổ bầu cử của thôn dậy từ lúc 4 giờ sáng, không kịp ăn uống đã vội sơ-vin chỉnh tề để có mặt tại hội trường thôn. Ông Đức gần như khản cổ vì phải thông báo, hướng dẫn cử tri. Ông nói vội: “Thôn chúng tôi có 332 hộ với gần 600 cử tri. Người dân phấn khởi lắm, trước ngày bầu cử đã tự động treo cờ dọc ngõ, cây cối dọc tuyến đường được chặt bỏ thông thoáng. Dù bận thu hoạch lúa nhưng họ đến bầu cử rất đầy đủ. Hiện đã có hơn 500 người đến bầu, chỉ còn khoảng 20 cử tri nữa là điểm bầu cử chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”.
Chúng tôi cũng đã lướt qua một số địa điểm bầu cử khác tại các phường Đại Nài, Tân Giang, Hà Huy Tập thị xã Hà Tĩnh. Không khí bầu cử diễn ra hết sức nghiêm túc. Anh Trần Thái Văn, một cử tri tại phường Tân Giang cho hay: “Vợ chồng mình buôn bán ở chợ Hà Tĩnh, mọi hôm đã có mặt ở chợ rồi nhưng hôm nay cả hai vợ chồng đóng ki ốt để đi bầu cử”.
Thông tin mới nhất từ UBBC tỉnh Hà Tĩnh, tổng hợp tại 1.554 tổ bầu cử trên toàn tỉnh cho đến lúc 9h20 đã có 51% cử tri tham gia bầu cử. Diễn biến bầu cử rất thuận lợi, không có biến cố xảy ra.
Nghệ An: Nhiều điểm bầu cử đã hoàn thành 100%
|
 Điểm bầu cử tại ĐH Vinh. (Ảnh: Nguyên Nghĩa).
|
Nghệ An có hơn 1,8 triệu cử tri đi bầu ở 3.065 điểm bầu cử trên địa bàn 18 huyện, thành thị. Đúng 7 giờ sáng nay, hầu hết các điểm đã khai mạc, nhiều điểm đã tổ chức bỏ phiếu 6h30 phút, cá biệt có điểm bỏ phiếu lúc 6 giờ.
Có mặt tại Trường Đại học Vinh sáng nay, không khí nhộn nhịp hơn bình thường. Đây là điểm bầu cử số 4, bao gồm dân cư khối 6 và sinh viên của 3 ký túc xá cùng cán bộ, giáo viên đang công tác trên địa bàn khối 6 phường Bến Thủy, TP Vinh.
Ông Trần Văn Liễu - Tổ trưởng tổ bầu cử số 4 cho biết: Điểm bầu cử này có hơn 1.700 cử tri, trong đó sinh viên trường Đại học Vinh là l.088 và giáo viên là gần 200 cử tri. Đây là một trong những điểm có số cử tri đông nhất trong toàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt đây còn là điểm có đa số số cử tri trẻ.
Bà Cao Thị Hiền - Phó GĐ Sở Nội vụ Nghệ An - Ban giúp việc của UBBC tỉnh này cho biết: “Sau 2 tiếng, trên địa bàn TP Vinh và một số huyện phụ cận đã có nhiều điểm cử tri đi bỏ phiếu hoàn thành 100%. Đây phần lớn là điểm bầu cử của các đơn vị Lực lượng vũ trang. Còn các điểm khác hầu như cử tri đi bầu được trên 50%”.
Được biết, ngày 18/5 có 72 điểm bầu cử sớm ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tương Dương, Ngày hôm qua 19/5 có 141 điểm bầu cử sớm ở một số xã của các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn… Nhìn chung tất cả các điểm trên số cử tri đi bầu đạt 98%.
Hàng nghìn giáo dân nô nức đi bỏ phiếu
Buổi thánh lễ sáng nay ở giáo xứ Xã Đoài (Nghi Lộc - Nghệ An) vẫn được cử hành như thường lệ. Chỉ khác là trong trang phục chỉnh tề các giáo dân đến sớm để dự buổi thánh lễ. Sau đó, từng đoàn người từ nhà thờ chính toà, từ Đại chủng viện Vinh - Thanh (nơi đây đào tạo giáo dân của 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá) đã đến điểm bỏ phiếu ở nhà văn hoá xóm 9, xã Nghi Diên để bầu cử.
Các giáo dân ở giáo xứ Xã Đoài đi bầu cử. (Ảnh: Nguyên Nghĩa).
Tại tổ bầu cử số 5 có gần 1.000 cử tri trong tổng số hơn 4.500 cử tri của toàn xã Nghi Diên. Phần lớn các cử tri nơi đây đều là giáo dân. Trong đó, linh mục và sinh viên Đại chủng viện gần 300 người, các nữ tu sĩ dòng Mến Thánh Giá gần 200 người.
Tổ bầu cử số 5 có đến hàng chục công dân lần đầu tiên đi bầu cử. Tất cả các em khi được hỏi đều trả lời rằng, có một cảm giác run run. Cử tri trẻ Nguyễn Thị Nguyệt (18 tuổi) tâm sự: “Lần đầu đi bỏ phiếu em thấy run lắm. Bỏ phiếu xong em thấy mình lớn hơn một chút vì được trực tiếp chọn ra những người em thấy có đức, có tài để phục vụ nhân dân”.
Linh mục Tổng đại diện Võ Thanh Tâm cho biết: “Cũng là dân Việt Nam, không kể lương giáo ai cũng có tinh thần, trách nhiệm xây dựng đất nước. Chúng tôi thấy hạnh phúc và hãnh diện được cầm lá phiếu đi bầu cử, tuyển chọn người đại diện cho mình, đó là quyền lợi, là trách nhiệm, và đó cũng là tự do…”.
Linh mục Nguyễn Hồng Pháp, quản hạt Xã Đoài cũng cho hay: “Buổi lễ sáng nay đã diễn ra sớm hơn và kết thúc sớm để mọi người kịp dự khai mạc cuộc bầu cử. Trong buổi lễ chiều qua, tôi cũng đã nhắc nhở bà con không được chậm trễ trong cuộc bầu cử, vì đó là quyền lợi, là trách nhiệm của mỗi người”.
Đến đầu giờ chiều nay 20/5, trao đổi với một thành viên trong Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An thì hầu hết các giáo dân trên địa bàn tỉnh đã đi bỏ phiếu bầu cử an toàn. Nhiều điểm bầu cử đã hoàn thành 100%, bình quân trên toàn tỉnh số cử tri đi bầu hơn 80%.
Quảng Bình: 33 tổ bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu
|
 Cử tri cụm ĐH Quảng Bình bỏ phiếu vào thùng.
|
Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, tỉnh có 497.672 cử tri sẽ đi bầu cử tại 933 khu vực bỏ phiếu. Ngay từ 6-7 giờ sáng, đồng loạt các tổ bầu cử trên toàn Quảng Bình đã được khai mạc. Số lượng cử tri đi bỏ phiếu tại thời điểm gần 10 giờ sáng đã có hơn 55% số lượng cử tri đi bầu, cũng tại thời điểm đó có 33 tổ bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu.
Trước đó, vào các ngày 16 và 18/5 được sự cho phép của Hội đồng bầu cử Trung ương, Quảng Bình đã tổ chức bầu cư sớm cho 11 xã đồng bào các dân tộc thiếu số Vân Kiều, Khùa, Mày, Rục, Mã Liềng, A Rem, Ma Coong, Nguồn… sống dọc biên giới Việt - Lào với 73 khu vực bỏ phiếu, 15.045 cử tri đã đi bầu cử sớm đạt tỷ lệ 100%.
Đến 10h sáng, hơn 372 ngàn cử tri của tỉnh đã đi bầu cử, đạt tỷ lệ hơn 77%.
Quảng Trị: Đến 8h45 sáng nay đã có hơn 200 ngàn trên tổng số 370 ngàn cử tri đi bầu cử. Có 4 tổ bầu cư hoàn thành bỏ phiếu là Sư đoàn 377, tổ bầu cử số 1, số 2 xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hoá, đồn Biên phòng Cu Vơ và tổ bầu cử số 4 xã Hướng Linh, huyện đảo Cồn Cỏ hoàn thành bầu cử từ 8h.
Thừa Thiên - Huế: Toàn dân tham gia bầu cử sớm
Sáng nay, tất cả 708.591 cử tri Thừa Thiên - Huế đã có mặt đông đủ tại 920 tổ bầu cử thuộc 3 đơn vị bầu cử từ rất sớm, để nghe hướng dần các thủ tục bỏ phiếu, tìm hiểu những ứng cử có năng lưc, trình độ.
Cử tri Nguyễn Hữu Nồng, 73 tuổi, đang bỏ lá phiếu đầu tiên ở tổ bầu cử số 7, phường An Đông, TP Huế. (Ảnh: Lê Tấn Quỳnh).
Cầm lá phiếu trên tay, bác Trương Hải Diện 70 tuổi, xã Quảng Ngạn (Quảng Điền - Huế), cử tri đã từng tham gia 10 lần bầu cử cho biết: “Tôi thấy bầu cử đợt này rất dân chủ, đổi mới hoàn toàn, “thay da đổi thịt” nhiều. Những ứng cử viên đợt này có trình độ đại học, tiến sĩ nhiều. Do vậy nhân dân rất tin tưởng Quốc hội khóa 12 có những đổi thay đột phá. Đặc biệt, khi được dân bầu, các ứng cử cần quan tâm hơn nữa đến những vùng sâu, vùng xa và những vùng đang khó khăn, để cho cuộc sống ngày càng tốt hơn”.
Ngay từ sáng sớm nay, Huế đã rực rỡ trong cờ hoa. 6h, tất cả các tổ bầu cử sẵn sàng khai mạc, đón những lá phiếu đầu tiên được bỏ vào thùng. Chị Nguyễn Thị Hiếu, cử tri phường Trường An, thành phố Huế hồ hởi nói: “Bầu cử lần này rất dân chủ, công khai, các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền từ thành thị đến nông thôn. Do vậy người dân dễ nhìn ra những ứng cử chủ chốt có thể gánh vác những công việc mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”.
Đến trưa nay, đã có 547 ngàn cử tri đi bầu cử, đạt 82%. Huyện Nam Đông có 10/11 xã đã hoàn thành bầu cử, đạt tỷ lệ 99,7%. Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 7 điểm bầu cử tập trung của lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng hành thành bầu cử. Số sinh viên của 6 trường Đại học tại địa bàn đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công dân. Một số xã miền núi A Lưới, Nam Đông có mưa nhưng không ảnh hưởng đến việc bầu cử.
Đà Nẵng: Tại phường Thọ Quang, quận Ngũ Hành Sơn, từ sáng sớm đã có đông đảo cử tri đến bầu cử. Trong danh sách ứng cử có ông Phạm Gia Khiêm - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

SV trường CĐ Đông Á (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thực hiện quyền công dân.
Đây là khu vực tập trung người dân làm nghề biển của thành phố Đà Nẵng. Những ngư dân đã trở về đất liền với niềm phấn khởi khi cầm lá phiếu trên tay. Ông Đinh Văn Hưởng - 67 tuổi, ngư dân tại tổ bầu cử số 5 phường Thọ Quang cho biết: “Nhờ có sự tuyên truyền của địa phương và qua sóng radio của thành phố, Đài tiếng nói Việt Nam mà ngư dân chúng tôi đã có sự chuẩn bị kịp thời để đi bầu cử. Ngư dân chúng tôi được phát những tờ rơi về lý lịch, danh sách ứng cử viên được niêm yết tại các tổ bầu cử, để lựa chọn những người có đức, có tài cho đất nước. Bên cạnh đó là trách nhiệm của mỗi người dân trong “ngày hội non sông” cùng cả nước”.
Tại tổ bầu cử độc lập 15 - nhà máy X50 Hải Quân trên địa bàn phường Thọ Quang, các cán bộ, công nhân viên quốc phòng đã tiến hành công tác bầu cử. Thượng tá Lê Văn Lưu, Chính Ủy nhà máy X50 cho biết: “Sáng nay cùng với cả nước, đơn vị chúng tôi đã tiến hành khai mạc lúc 6h30 phút. Công tác tổ chức đảm bảo chu đáo, nhanh gọn, dân chủ, an toàn, chất lượng và đúng luật”.
Quảng Nam: Tại công trình thuỷ điện A Vương, xã MaCoih, huyện Đông Giang có hơn 5.000 công nhân, đến 7h30 đã hoàn thành tham gia bầu cử để tiếp tục thi công trên công trường. Hơn 1.000 cử tri thuỷ điện Sông Tranh II, huyện Bắc Trà My cũng hoàn thành từ 7h sáng để tiếp tục công việc trên công trình.
Đến 9h30, có 75% trên tổng số 925 ngàn cử tri tỉnh Quảng Nam đi bầu. Trong đó, 104 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu, 4 xã thuộc huyện Duy Xuyên và xã vùng cao Phước Năng, huyện Phước Sơn hoàn thành.
Bình Định: Sáng nay, hầu hết các khu vực bỏ phiếu, các huyện đồng bằng trên 90% cử tri đi bầu, các huyện miền núi đạt trên 85%. Nhiều tổ bầu cử ở thành phố Quy Nhơn đạt tỷ lệ 100%.
Khánh Hoà: Có 3 đơn vị bầu cử với gần 79 vạn cử tri. Ngay từ sáng sớm, cử tri trong tỉnh đã nô nức đi bầu cử. Đến 9 giờ sáng, toàn tỉnh Khánh Hòa có trên 30% cử tri đi bầu cử. Nhiều khu vực bầu cử ở huyện Diên Khánh cử tri đi bầu cử đạt trên 80%; tại 2 huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa và TP Nha Trang cử tri đi bầu phiếu đạt 100%.
Theo ghi nhận ban đầu, tình hình bầu cử Quốc hội khóa 12 ở tỉnh Khánh Hòa diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật. Riêng huyện mới Cam Lâm, hôm nay, 69.000 cử tri trong huyện còn tham gia bầu cử bổ sung 20 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004-2009.
Kon Tum: Giáo dân bầu cử ở nhà Rông
Trước khi tiến hành bỏ phiếu, thay mặt giáo dân làng Plei Rơ Hai 1 (phường Lê Lợi, thị xã Kon Tum), già làng A Cheo và người cao tuổi nhất làng (cụ A Hiu - 92 tuổi) đã lên trước nhà Rông tự tay kiểm tra thùng phiếu, trước sự chứng kiến của toàn thể bà con.
Già làng A Cheo và cụ A Hiu kiểm tra thùng phiếu.
Già A Hiu nói: “Mình đã vinh dự nhiều lần đi bỏ phiếu, cần phải sáng suốt lựa chọn ra người đại diện nói tiếng nói cho dân làng chứ!”
Còn cử tri A Chon (18 tuổi) lần đầu tiên được đi bầu cử tâm sự: “Em rất hồi hộp vì lần đầu tiên mà. Mấy ngày trước em và các bạn đọc kỹ quá trình bản thân của từng ứng cử viên. Em sẽ bỏ phiếu cho người nào em cảm nhận được sự tin tưởng!”
Theo thứ tự, từng người dân làng Plei Rơ Hai 1 lần lượt lên cầu thang nhà Rông để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trong ánh mắt của mọi người, toát lên niềm vui vì quyền công dân của họ đã được nhà nước bảo vệ, tôn trọng, không phân biệt đạo giáo hay dân tộc.
Đến 9 giờ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN phường Lê Lợi kiêm Bí thư Chi bộ làng Plei Rơ Hai 1 cho chúng tôi biết: Khoảng 70% cử tri đã đi bầu, hy vọng trước 12 giờ tổ bầu cử số 4 làng Plei Rơ Hai 1 sẽ hoàn tất công việc bầu cử. Vì hầu hết bà con tranh thủ bỏ phiếu xong còn tiếp tục lên rẫy tỉa lúa, trồng ngô cho kịp thời vụ.
Tại Trường THPT DTNT tỉnh Kon Tum, hơn 300 học sinh thuộc các dân tộc Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ-Triêng, Brâu, Rơ Mâm... đã khẩn trương làm lễ chào cờ và sau đó các em trật tự bước vào phòng bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.
Em A Kim, dân tộc Xê Đăng, sinh năm 1989 hiện đang học lớp 10 nói: “Trước đó, nhà trường đã tạo điều kiện để chúng em tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, nhà trường cũng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền và giới thiệu qui định về bầu cử nên hôm nay em và các bạn đi bầu không gặp khó khăn gì. Chúng em chỉ mong muốn qua lần bầu cử này, các đại biểu Quốc hội quan tâm hơn đến thanh niên người dân tộc Tây Nguyên chúng em, nhất là trong vấn đề học tập, nâng cao kiến thức để phục vụ quê hương”.