Tại cuộc họp báo chiều 6/4, ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, sau khi nghe lãnh đạo thành phố Hà Nội và TPHCM trình bày những biện pháp khắc phục các công trình vi phạm, Thủ tướng đã chỉ đạo phải xử lí nghiêm để đảm bảo kỉ cương trong thời gian tới, đặc biệt là xử lí chủ đầu tư, tư vấn, các cấp chính quyền, cán bộ có liên quan trong giám sát, quản lí địa bàn.
Cụ thể, đối với các công trình vi phạm, chỉ đạo của Thủ tướng là phải kiên quyết tháo dỡ phần không phép. Xử phạt ở mức cao về hành chính những vi phạm giấy phép, vi phạm qui hoạch, vi phạm thiết kế công trình.
Sẽ mua điện của Trung Quốc
Cũng theo ông Phúc, phiên họp Chính phủ đã bàn bạc đến tình trạng thiếu điện hiện nay. Biện pháp khắc phục được Chính phủ đưa ra là đẩy nhanh việc xây dựng các nhà máy điện, bao gồm cả thuỷ điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, đồng thời xúc tiến đàm phán việc mua điện từ Trung Quốc. Cùng đó, hoàn thiện hệ thống lưới điện để đảm bảo cho việc phân bổ điện.
Việc không lãng phí điện cần phải được thực hiện triệt để kể cả trong giờ cao điểm và thấp điểm. Giải pháp cắt điện phải được thực hiện bằng phương án khoa học, ít ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Một vấn đề mới được đưa ra thảo luận tại kì họp này là tờ trình của Bộ Văn hoá - Thông tin về Qui chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Các ý kiến của các thành viên Chính phủ cho rằng, người phát ngôn là người đứng đầu cơ quan hành chính hoặc người được người đứng đầu cơ quan hành chính uỷ quyền phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Tờ trình qui chế cũng đề cập tới các trường hợp từ chối phát ngôn, từ chối cung cấp thông tin khi đó là thông tin bí mật quốc gia, thông tin về vụ án đang trong quá trình điều tra…
Thủ tướng nhấn mạnh, qui chế cần được xây dựng trên tinh thần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời. Các cơ quan từ trung ương tới địa phương phải quán triệt tinh thần này.
Chưa có chủ trương cụ thể về giá xăng dầu
Về việc kinh doanh xăng dầu trong tình hình mới, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ chưa có chủ trương cụ thể về giá xăng dầu hiện nay. Vì vậy, việc điều hành giá xăng vẫn thực hiện như cũ. Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới lên xuống thất thường, liên bộ Tài chính - Thương mại sẽ nghiên cứu để ban hành giá bán lẻ và mức thuế phù hợp đối với mặt hàng xăng.
Đối với mặt hàng liên quan thiết yếu đến sản xuất và đời sống người dân như dầu hỏa, Nhà nước vẫn hỗ trợ bù lỗ để đảm bảo ổn định sản xuất. Khi chúng ta gia nhập WTO, việc điều chỉnh giá xăng dầu theo giá thị trường là cần thiết. Nhưng để thực hiện được điều này đòi hỏi phải có lộ trình, không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
Cũng trong phiên họp này Chính phủ đã nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 -2020, Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, đóng góp từ biển chiếm 55% GDP của đất nước. Chính phủ cũng nghe và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng khác: đề án phát triển thị trường vốn đến năm 2015, tầm nhìn 2020; phát triển thương mại ở những vùng khó khăn…
Tân Đức