Thứ Bẩy, 31/03/2007 - 09:31
“Sẽ xử nghiêm những cán bộ vi phạm y đức”
(Dân trí) - Trước những phản ứng khác nhau giữa gia đình bệnh nhân và và các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sau cái chết của cháu Nguyễn Việt Hoàng, giám đốc bệnh viện Hồ Đức Hải đã có buổi trao đổi với Dân trí, khẳng định sẽ chỉ đưa ra biện pháp xử lý sau khi đã xác minh thật rõ nguyên nhân gây nên cái chết của Hoàng.
Xin ông cho biết, quan điểm của lãnh đạo bệnh viện trước nhiều thông tin khác nhau về cái chết của cháu Nguyễn Việt Hoàng?
Trước tiên, tôi rất chia sẻ với nỗi mất mát của gia đình cháu Nguyễn Việt Hoàng. Thứ hai, đứng về góc độ quản lý, nghề nghiệp cần phải xem xét nguyên nhân khách quan, chủ quan như thế nào. Chúng tôi đã yêu cầu và đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc để làm rõ cho khách quan trung thực và có hướng xử lý đúng. Cơ quan chức năng đã lấy tờ khai của kíp trực, gia đình bệnh nhân và giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết. Nếu cán bộ vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật hiện hành và theo pháp lệnh công chức. Nếu oan ức thì cũng phải có cách để động viên anh em.
Sau khi sự việc xảy ra, về phía bệnh viện đã có những động thái để tìm hiểu vụ việc cũng như phối hợp với cư quan chức năng làm rõ?
Ngay sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã có cuộc họp, phái lãnh đạo xuống khoa tìm hiểu sự việc. Chúng tôi chưa đánh giá đúng hay sai bởi lúc này mọi đánh giá, phản ứng đều không khách quan. Cho nên, một mặt chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ luật pháp xác minh cho rõ để xử lý; mặt khác cử thanh tra nhân dân đi điều tra tinh thần thái độ phục vụ của các y, bác sĩ có tên trong kíp trực hôm đó. Ban thanh tra nhân dân đã yêu cầu khoa Nhi và kíp trực, cá nhân từng người viết bản tường trình, bản kiểm điểm đánh giá xem xét việc mình làm vừa qua.
Mặt khác, ban thanh tra sẽ cử người đến nhà những bệnh nhân nằm cùng phòng với cháu Hoàng để xác minh thái độ phục vụ của y, bác sĩ hôm đó.
Đối với những người làm chứng, sinh mệnh con, em họ đang ở trong tay bệnh viện, liệu họ có dám đứng ra tố cáo?
Tôi kêu gọi lương tâm, ý thức pháp luật của họ, mong nhận được những lời khai có trách nhiệm và chính xác. Nếu họ khai không đúng sự thật, họ sẽ phải chịu trách nhiệm, tôi tin họ sẽ nói đúng sự thật.
Nếu có hiện tượng các y, bác sĩ thiếu tinh thần trách nhiệm như gia đình cháu Hoàng đã tố cáo, họ sẽ bị xử lý như thế nào?
Cái này tôi chưa thể trả lời vì còn phải chờ vào quá trình điều tra, làm rõ của các cơ quan chức năng và tuân thủ theo quy trình của nhà nước. Nhưng tôi khẳng định, nếu có việc y, bác sĩ vi phạm y đức, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh, không bao che ai cả.
Xin cảm ơn ông!
Thái Sơn