Thứ Tư, 28/02/2007 - 10:02 AM

Ngày càng nhiều tai nạn lao động gây chết người

(Dân trí) - Năm 2006, 64 tỉnh thành trong cả nước có gần 5.900 vụ tai nạn lao động, với tổng số người bị nạn là gần 6.100 người, trong đó có hơn 500 người chết; thiệt hại về vật chất lên tới gần 47 tỉ đồng.

So với năm 2005, năm 2006, số vụ tai nạn lao động tăng hơn 30%, số vụ gây chết người hơn 12%, số người chết vì tai nạn lao động tăng gần 12% (chưa kể tai nạn lao động xảy ra trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và trong các cơ sở do tư nhân quản lý chưa được khai báo và thống kê, báo cáo). Đó là những số liệu trong bản báo cáo của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH.

 

5 địa phương xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người trong năm 2006: 

 

Bình Dương: 1.316 vụ, 1.322 người bị nạn, 20 người chết.

 

Đồng Nai: 872 vụ, 882 người bị nạn, 31 người chết.

 

TPHCM: 782 vụ, làm 798 người bị nạn, 103 người chết.

 

Quảng Ninh: 253 vụ, 306 người bị nạn, 59 người chết.

 

Hà Nội: 152 vụ, 158 người bị nạn, 16 người chết.

Cũng theo bản báo cáo của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, có nhiều vụ tai nạn lao động chết người xảy ra ở các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Giao thông vận tải,… Một số vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người và gây hoang mang cho người lao động như vụ bục nước ở Công ty than Mông Dương, vụ sập công trình đang xây tại thị xã Tân An (Long An),…

 

Tại cuộc họp báo ngày 27/2, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Bạch Hồng cho biết Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại tỉnh Bình Dương từ ngày 18-24/3. Tuần lễ năm nay có chủ đề: “Cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ”. 

 

Thứ trưởng Lê Bạch Hồng cho biết, tuần lễ là dịp tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở về vấn đề an toàn lao động và cháy nổ trong khi các cơ sở sản xuất ngày càng được mở rộng và tăng về số lượng.

An Hạ