Mồng 4 Tết, dù chưa phải là ngày chính xuất hành trở về các thành phố lớn làm việc nhưng tình hình tàu, xe đã bắt đầu căng thẳng. Tàu lửa và máy bay đều đã “cháy” vé, còn xe đò giá vé tăng 40-60%, riêng giá vé xe dù thì nhà xe mạnh ai nấy hét...
Đà Nẵng: Máy bay, tàu lửa “cháy” vé
Sáng 20/2 (tức mồng 4 tết), nhiều hành khách đợi ở sân ga Đà Nẵng tìm mua một tấm vé đi TPHCM từ hôm nay đến hết ngày 1/3 (13 tháng giêng) đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Vào thời điểm sáng 20/2, hành khách chỉ có thể mua được các loại vé phụ (ghế súp) trên các chuyến tàu địa phương xuất phát từ Đà Nẵng đi TPHCM.
Toàn bộ vé đi thẳng TPHCM trên các tuyến tàu Đ1 (Đà Nẵng - Sài Gòn, xuất phát 14h45 hằng ngày) đã “cháy” vé từ trước đó. Ngành đường sắt phải tăng cường 20-30 ghế phụ trên mỗi chuyến tàu để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Ông Nguyễn Quang Dũng - đội trưởng đội bán vé ga Đà Nẵng - cho biết: “Vé các loại (nằm, ngồi mềm, ngồi cứng) của 10 chuyến tàu SE, TN đi vào Nam bán tại ga Đà Nẵng từ ngày 21/2 đến 1/3 chỉ còn 5-7 vé ngồi phụ/chuyến”.
Trong khi đó vé máy bay tuyến Đà Nẵng - TPHCM càng căng thẳng hơn. Mặc dù Vietnam Airlines (VNA) đã tăng tần suất bay từ 3 chuyến lên 10-11 chuyến /ngày đêm nhưng nhiều hành khách vẫn không thể nào mua được vé.
Sáng 20/2, toàn bộ các phòng vé của VNA tại Đà Nẵng thông báo: các chuyến bay Đà Nẵng - TPHCM từ 21 đến 27/2 đã hết chỗ. Nhiều hành khách tìm cách đăng ký vé chờ vào TPHCM vẫn không được ghi nhận. Tương tự, những hành khách đi Hãng Pacific Airlines phải chờ sau 27/2 mới có vé.
Huế - Đà Nẵng: “Ngất ngưởng” giá xe đò
|
Sóc Trăng, Rạch Giá: Giá vé xe tăng 20-40%
Ngày mồng 4 tết lượng khách ở các bến xe liên tỉnh tại thành phố Sóc Trăng tăng gấp ba lần so với những ngày trước. Tại bến xe Sóc Trăng đến 11h vẫn còn nhiều người chen lấn để mua vé xe chất lượng cao về TPHCM, Vũng Tàu, Đồng Nai...
Từ ngày 20 đến 25/2 vé xe khách tuyến Sóc Trăng đi TP Cần Thơ, TPHCM và Vũng Tàu sẽ tăng 40% so với ngày thường.
Trong khi đó nhiều xe dù đón khách dọc theo tuyến quốc lộ 1A đã nhồi nhét khách và thu tiền với giá “cắt cổ”, từ Sóc Trăng đến TPHCM giá lên đến 150.000 đồng/người.
Tại Rạch Giá, để bù đắp chi phí cho số phương tiện chạy rỗng (chiều từ TPHCM về), UBND tỉnh Kiên Giang cũng đồng ý cho tăng 40% giá cước vận tải hành khách tuyến từ Rạch Giá - TPHCM (từ 86.0000 đồng/vé lên 125.000 đồng/vé); tuyến Rạch Giá - Cần Thơ và Rạch Giá - Vũng Tàu cũng được điều chỉnh tăng 20% giá cước. |
Tại ngã ba Huế (TP Đà Nẵng), từ sáng sớm đã có khá nhiều hành khách tay xách nách mang đứng chờ đón xe vào Nam. Phần lớn họ là thanh niên về quê ăn tết nay quay trở lại TPHCM làm việc. Theo ghi nhận của PV, chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ nhưng có đến hơn bảy xe tốc hành đi qua ngã ba Huế. Không một xe nào quá đầy khách, điều đó chứng tỏ lượng người quay trở lại TP.HCM làm ăn bằng phương tiện ôtô chưa phải là quá đông.
Nhưng điều mà nhiều hành khách đón xe dọc quốc lộ 1A đều tỏ ra ngao ngán đó là giá vé vào Nam đã bị các nhà xe đội lên vô tội vạ. Tại ngã ba Huế đoạn trên đường Trường Chinh, một phụ nữ đón xe vào Nam cho biết: “Từ Đà Nẵng đi Sài Gòn mà hét đến 320.000 đồng thì làm sao đi được”.
Trong khi các chuyến xe đường dài bị đội giá thì các tuyến xe đường ngắn đổ về trung tâm Đà Nẵng lại trở nên quá tải. Một hành khách đi tuyến Huế - Đà Nẵng vào sáng 20/2 đã phản ảnh rằng: “Dù xe xuất phát tại bến nhưng trên xe đã chở quá tải 16 người (40/24 người theo qui định), đã thế còn chạy bạt mạng”. Các chuyến xuất phát từ Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi về bến xe Đà Nẵng cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Hà Nội: Mồng 6 tết bắt đầu “nóng”
Trao đổi với PV chiều qua 20/2, ông Vũ Đình Rậu, trưởng Ga Hà Nội cho biết lượng hành khách đi lại sau Tết Nguyên đán tại ga Hà Nội đã bắt đầu tăng từ mồng 4 tết và dự kiến tăng mạnh từ mồng 6 trở đi.
Theo ông Rậu, hành khách chủ yếu đi tuyến Hà Nội - TPHCM và tuyến địa phương Hà Nội - Lào Cai. Tại tuyến Hà Nội - TPHCM, thông thường như mọi năm, ga Hà Nội đón nhận khoảng 80% lượng khách từ TPHCM ra, bởi vậy từ ngày 21/2 (tức mồng 5) nhà ga sẽ tăng cường hai tàu nữa để đủ 12 đôi tàu Thống Nhất chạy phục vụ hành khách những ngày cao điểm sau dịp tết. Hiện ga Hà Nội vẫn còn khoảng 20% lượng vé của tuyến tàu Thống Nhất chưa bán hết (tương đương hơn 10.000 vé).
Tại bến xe Giáp Bát, việc chuẩn bị phương tiện đi lại cho hành khách vào Nam cũng được chuẩn bị chu đáo. Ông Nguyễn Như Trúc, trưởng phòng kế hoạch, Công ty quản lý bến xe Hà Nội, cho biết từ ngày 22/2 (tức mồng 6 tháng giêng) dự kiến lượng hành khách đi các tuyến đường dài (HN - TPHCM; HN - Đắc Lắc; HN - Gia Lai...) sẽ tăng khoảng 50% so với ngày thường. Đặc biệt, tuyến HN - TPHCM có thể lượng hành khách sẽ tăng gấp đôi.
Bởi vậy từ ngày 22/2 bến Giáp Bát sẽ tăng cường cho các tuyến đường dài hơn 10 xe/ngày. Riêng tuyến HN - TPHCM sẽ tăng cường 5-6 xe/ngày.
|
Xe đò về TPHCM: Giá vé tăng 40 - 60%
Ngày 20/2, theo trưởng phòng điều độ bến xe miền Đông, giá vé xe đò tết ở nhiều tỉnh về TPHCM đã được điều chỉnh tăng. Cụ thể tại Quảng Ngãi giá vé về TPHCM tăng 60% trong thời gian từ mồng 1 đến 10 tháng giêng và tăng 40% từ 11 đến 20 tháng giêng. Giá vé từ Nha Trang về TPHCM tăng 47% từ mồng 1 đến 10 tháng giêng.
Giá vé từ các tỉnh Tây nguyên về TPHCM tăng 60%. Riêng các bến xe Giáp Bát (Hà Nội), Huế... không tăng giá vé, Công ty Tân Đạt cho biết vẫn giữ giá vé 380.000 đồng/người. Tuy nhiên, một số chủ xe đò khác trên tuyến đường TP Hà Nội - TPHCM vẫn lấy giá vé cao khi khách đón xe trên đường. Trong ngày 20/2 lượng khách từ các tỉnh về TP.HCM vẫn chưa nhiều.
Trong khi đó, lượng khách từ TPHCM đi du lịch Vũng Tàu, Bình Thuận tiếp tục tăng cao. Tại bến xe miền Đông, các hãng xe đò thương hiệu Thiên Phú và Rạng Đông vẫn tiếp tục thu hút hành khách đi xe tuyến TPHCM - Vũng Tàu. Có khoảng 4.000 hành khách đi xe gắn máy gửi lại ở bến xe miền Đông để đi xe đò du lịch về Vũng Tàu, Bình Thuận. Một số hành khách cho biết thời gian đi du lịch 2-3 ngày. |