Thứ Tư, 14/02/2007 - 07:54

Nuôi thuỷ cầm sẽ phải đăng ký với UBND xã
Bộ NN-PTNT sẽ cho phép các địa phương được nuôi thuỷ cầm từ tháng 3. Song, các hộ dân muốn nuôi vịt, ngan phải ra đăng ký với UBND xã để đảm bảo rằng, đàn thuỷ cầm đó đã được tiêm phòng.

Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm, do Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) soạn thảo, đang xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và các địa phương. Ông Nguyễn Đăng Vang, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết, chủ trương của Bộ là tổ chức, cá nhân ấp nở trứng phải cách xa khu dân cư.

Đối với chăn nuôi vịt, ngan, chủ hộ phải đăng ký với chính quyền xã. Riêng con ngỗng buộc phải nuôi nhốt. Sau khi đăng ký, chủ hộ chăn nuôi được chính quyền xã cấp sổ theo dõi tiêm phòng và di chuyển đàn thuỷ cầm theo mẫu quy định của Bộ NN-PTNT. Mỗi lần di chuyển đàn vịt đến địa bàn xã mới, chủ hộ phải báo cáo với chính quyền xã nơi đến để được theo dõi, tiêm phòng bắt buộc.

Ông Vang nói rằng, chăn nuôi thuỷ cầm sẽ buộc phải theo 3 phương thức: chăn nuôi thâm canh, chăn nuôi bán thâm canh (trong chuồng có sân thả, ao có kiểm soát, nhốt trong vườn cây) và chăn thả có kiểm soát.

Hiện ở ĐBSCL, hơn 90% số vịt nuôi thả rông, Trong số này, 50% nuôi thả trong phạm vi xã, huyện của một tỉnh; 40% nuôi thả liên tỉnh. Thậm chí, Bộ trưởng NN-PNTT Cao Đức Phát cho biết, có hộ dân nuôi vịt thả rông ở Ninh Thuận, vịt được di chuyển vào tới tận TPHCM. Lúc đó, vịt cũng đã lớn và tiêu thụ luôn tại TP.

Tuy nhiên, không ít ý kiến e ngại với việc thả rông thuỷ cầm. Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Trần Kim Anh bày tỏ, cần cân nhắc hiệu quả kinh tế của nuôi thuỷ cầm. Bà e ngại phương án trên sẽ không khả thi bởi rất khó kiểm soát và đăng ký với các xã cũng khó khăn, khi mà lực lượng thú y tại các xã còn thiếu. Bà Kim Anh kiến nghị chỉ nên cho nuôi thả rông trong phạm vi từng tỉnh.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch cúm chiều qua 13/2, Bộ trưởng Cao Đức Phát nói sẽ tiếp tục xin ý kiến các ngành, địa phương để sớm ban hành quyết định này vào cuối tháng 2.

Ông Phát cho biết, đến hôm nay, cả nước cơ bản đã hết dịch cúm gia cầm. Song, khả năng bùng phát các ổ dịch mới là rất lớn, nhất là sau dịp Tết Nguyên đán. Chính vì vậy, ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường kiểm soát gia vận chuyển gia cầm và triển khai tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia cầm từ tháng 3.

Theo Hà Yên
VietNamnet