Thứ Hai, 25/12/2006 - 12:55 PM
Hoà Bình:

Bệnh viện thải chân người ra bãi rác

(Dân trí) - Do bất cẩn trong công tác xử lý rác y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã thải ra bãi rác trọn một bàn chân người, dẫn đến việc cơ quan an ninh phải vào cuộc, nghi có án mạng. Vụ việc gây xáo động dư luận thành phố Hoà Bình nhiều ngày qua.

Những người làm nghề bới rác quanh khu vực bãi rác thải của Công ty công trình đô thị Hoà Bình, thuộc tổ 11 phường Tân Hoà, TP Hoà Bình vẫn chưa hết khiếp hãi mỗi khi truyền tai nhau câu chuyện “bới rác ra chân người”. Câu chuyện được tóm tắt như sau: Khoảng 8 giờ sáng ngày 27/10/2006, trong khi bới rác, người dân đã phát hiện có một bàn chân phải của người lớn, bọc trong hai chiếc túi nilon màu trắng đục, vùi trong bãi rác.

 

Tin lan đi nhanh chóng. Nhận được tin báo, Công an thị xã Hoà Bình đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với phòng chức năng công an tỉnh khám nghiệm lấy mẫu, đồng thời tiếp tục lùng tìm ở khu vực bãi rác. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định đây là bàn chân phải, bị cắt khoảng 1/3 xương ống chân, mất một ngón giữa. Ban đầu, lực lượng điều tra nghi rằng đây là một án mạng nghiêm trọng, nạn nhân bị xẻ ra nhiều mảnh. Do đó lực lượng điều tra đã toả đi khắp địa bàn, xác minh những người mất tích, đi lâu không về...

 

Cùng thời điểm này, anh Đặng Xuân Tài (SN1965) trú tại tổ 13 phường Thịnh Lang điều trị tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, do bị bệnh loãng xương và xơ vữa cùng với chứng viêm động mạch chân phải, trưa 25/10 bệnh viện đã phẫu thuật cắt bàn chân tại vị trí trên mắt cá ống chân. Sau khi phẫu thuật đã không tiêu huỷ theo đúng quy định mà vứt ra thùng rác rồi theo con đường vận chuyển thông thường, Công ty môi trường đô thị đem đổ tại bãi rác. Cơ quan điều tra đã xác định bàn chân anh Tài chính là vật thu được ở bãi rác.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình thừa nhận có vụ việc trên. Tuy nhiên, ông Dương cho rằng đây không phải chủ trương của bệnh viện, mà là do sơ suất. Theo ông Dương, do hôm đó có quá nhiều ca phẫu thuật nên hộ lý sơ ý để lẫn lộn rác y tế và rác sinh hoạt.

 

Sự “sơ ý” của nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã gây những dư luận không tốt. Vụ việc tuy nhỏ, nhưng vấn đề tiêu huỷ rác thải được đặt ra là cấp bách. Nếu rác thải bệnh viện không được xử lý đúng quy cách thì mầm bệnh lây lan ra cộng đồng sẽ là khôn lường.

 

Bảo Trung