Thứ Tư, 06/12/2006 - 14:39
Mỹ dỡ bỏ hạn ngạch dệt may đối với Việt Nam
Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Thương mại) dẫn nguồn tin từ Hiệp hội các nhà nhập khẩu hàng dệt may Hoa Kỳ (USAITA) cho biết những lô hàng dệt may của các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ sau 1/1/2007 sẽ được dỡ bỏ hạn ngạch.
Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, ông Diệp Thành Kiệt - Phó Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TPHCM cho biết: Việc bãi bỏ hạn ngạch không đồng nghĩa với việc dỡ bỏ hoàn toàn những bất lợi cho các DN Việt Nam, ít nhất trong thời điểm hiện nay.
Tuy bãi bỏ hạn ngạch nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ việc nhập khẩu 5 nhóm hàng của Việt Nam (gồm áo, quần, đồ lót, quần áo bơi và áo len), nếu thấy có dấu hiệu Chính phủ trợ cấp cho các DN thì Hoa Kỳ sẽ lập tức tái áp dụng quy chế hạn ngạch.
Đồng thời, nếu thấy có dấu hiệu bán phá giá (lượng hàng tăng nhanh trong khi giá giảm mạnh), Hoa Kỳ cũng sẽ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá. “Nếu áp dụng biện pháp chống bán phá giá thì tình hình sẽ tồi tệ hơn chính sách hạn ngạch”- Ông Kiệt nói.
Ông Kiệt còn cho biết, để tránh những tình huống bất lợi cho các DN, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị Chính phủ áp dụng các biện pháp cần thiết như kiểm soát tốc độ gia tăng, xây dựng mức giá sàn đối với hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ, áp dụng thuế xuất khẩu đối với 5 nhóm mặt hàng kể trên…
Cũng theo nguồn tin từ USAITA, nhiều khả năng Ủy ban giám sát việc thực hiện các thỏa thuận dệt may của Hoa Kỳ sẽ lên kế hoạch cụ thể cho từng lô hàng xuất khẩu trong thời gian sắp hết hạn.
Theo đó, Hoa Kỳ sẽ từ chối nhập các lô hàng thuộc hạn ngạch bổ sung cho năm 2006 ít nhất cho đến ngày 1/2/2007. Ngoài ra, lượng hạn ngạch bổ sung (tương đương 5% hạn ngạch cơ bản của năm 2006) sẽ được “phân lô” và nhập khẩu theo tháng cho đến khi hết hạn ngạch.
Theo Đại Dương
Báo Tiền phong