Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn do Ngô Tiến Dũng (tức Lai Thành Hữu, tức Dũng “kiều”) cầm đầu. 12 bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Theo kết luận điều tra, Dũng “kiều” bắt đầu “khởi nghiệp” cá độ bóng đá từ tháng 10/2004 với một công ty có tên “Singge Bet 3” của Hồng Kông và chủ yếu là cá độ ở các giải bóng đá châu Âu. Việc thanh toán tiền được giao cho “vợ” của Dũng ở Hồng Kông là Carmel Lee thanh toán trực tiếp hoặc Dũng thanh toán bằng tài khoản của mình.
Sau khi đã “dày dạn kinh nghiệm” trong nghề cá độ ở Hồng Kông, Dũng bắt đầu tìm kiếm một số “đối tác” để liên kết làm ăn. Chân rết đầu tiên của Dũng là Nguyễn Ngọc Quang. Từ Việt Nam, Dũng “kiều” và Quang cá độ với Công ty Singge Bet 3. Quang đánh qua Dũng với tỉ lệ 10%, mỗi lần từ 100 USD - 300 USD.
Khoảng cuối năm 2004, Nguyễn Ngọc Quang thường xuống casino Đồ Sơn (Hải Phòng) để xem và tham gia đánh bạc. Qua những lần đến chơi ở casino này, Quang đã quen Dũng “kiều”. Quang biết ngoài bài bạc trực tiếp trong các sòng bạc, Dũng còn thường xuyên cá độ bóng đá qua mạng Internet.
Bắt đầu từ tháng 3/2005, Quang bắt đầu bằng việc nhờ Dũng đánh hộ một số trận, nếu Dũng thua thì Quang cũng phải chịu thua theo 10%, nếu thắng thì Quang được hưởng 10%.
Tháng 7/2005, Quang bàn với Dũng có khách đang có nhu cầu lấy mạng “789” để cá độ bóng đá. Từ đó, qua Quang, Dũng tiếp tục bắt mối với Trần Trọng Khôi (ở phố Đồng Nhân, Hà Nội) xin một số tổng lẻ và thống nhất cách ăn chia là công ty cá độ nước ngoài hưởng 55% tổng số tiền các con bạc tham gia cá độ, số còn lại Dũng, Khôi, Quang chia nhau.
Mở rộng làm ăn, tháng 9/2005, Dũng và Quang tiếp tục xin thêm Khôi ba tổng lẻ nữa để giao cho Lê Văn Lợi (ở phố Lò Đúc, Hà Nội) quản lý.
Sau khi tạo dựng được một số chân rết ở Hà Nội, Dũng “kiều” dẫn Quang đi Hải Phòng cung cấp máy cho Nguyễn Ngọc Hà, Bùi Thị Thanh Thúy , Bùi Thanh Phong và Vũ Mạnh Hà. Từ khi đi vào hoạt động đến lúc bị phát hiện, các “đại lý” ở Hải Phòng này đã chuyển cho Dũng số tiền cá độ bóng đá hơn 4 tỉ đồng...
Tham vọng bành trướng thị trường cá độ bóng đá của Dũng “kiều” vẫn chưa dừng lại ở đó. Để vươn “vòi bạch tuộc” ra cả nước ngoài, Dũng “kiều” đã cùng Nguyễn Ngọc Quang nhờ Nguyễn Thành Chơn ở TPHCM đưa sang Campuchia.
Tại đây, thông qua một người gốc Hoa là A Tắc, Dũng đã lấy được hai hệ thống mạng mới và giao hai mạng này cho Hoàng Tuấn và Lê Văn Lợi.
Khi khám xét chỗ ở của Dũng, Cơ quan CSĐT đã phát hiện, thu giữ được các bảng kê thanh toán tiền thắng thua do cá độ bóng đá qua hệ thống mạng “789”, “818”, “1888” từ đầu tháng 12/2005 đến tháng 2/2006, các con bạc đã cá độ tổng cộng hơn 10 triệu USD thông qua các mạng do Dũng “kiều” và đồng bọn điều hành.
Theo Như Anh - Anh Phương
Báo Người lao động