Thứ Ba, 28/11/2006 - 11:48

Hà Nội:

Sẽ giải toả 4.000 hộ dân cho dự án thoát nước giai đoạn 2
(Dân trí) - Đến giữa năm 2007, giai đoạn 2 của Dự án Thoát nước Hà Nội sẽ được khởi công trên một địa bàn rộng gồm 7 quận huyện của thành phố. Sẽ có hơn 4.000 hộ dân phải di dời. Vấn đề dân quan tâm nhất lúc này là họ sẽ được bố trí tái định cư như thế nào.

Dự án nằm ở đâu?

 

Ban quản lý Dự án thoát nước Hà Nội cho hay, dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 được triển khai với mục tiêu giúp thành phố không bị úng ngập khi xảy ra mưa lớn với cường độ 310 mm/2 ngày. Tổng mức đầu tư để thực hiện dự án là 5.000 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).

 

Các hạng mục chính của dự án sẽ liên quan trực tiếp tới các hệ thống kênh mương trong nội thành; các cầu trên sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét; các hồ Bảy Gian, Đầm, Hào Nam, Đống Đa, Phương Liệt, Khương Trung 1, Khương Trung 2, Hố Mẻ và Tân Mai. Ngoài ra, sẽ triển khai xây dựng một trạm xử lý nước thải tại hồ Bảy Mẫu.

 

Như vậy, dự án sẽ trải rộng trên 7 quận, huyện của thành phố gồm các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì.

 

Có đủ quỹ nhà tái định cư cho dân?

 

Số hộ dân nằm trong diện GPMB tại 7 quận, huyện

 

Quận Tây Hồ phải cắt xén 70 hộ, bố trí tái định cư 50 hộ

 

Quận Cầu Giấy cắt xén 339 hộ, tái định cư 108 hộ;

 

Quận Đống Đa cắt xén 173 hộ, tái định cư 93 hộ;

 

Quận Thanh Xuân cắt xén 733 hộ, tái định cư 310 hộ ven sông Tô Lịch và cắt xén 313 hộ, tái định cư 70 hộ ven sông Lừ;

 

Quận Hai Bà Trưng cắt xén 40 hộ, tái định cư 48 hộ;

 

Quận Hoàng Mai cắt xén 162 hộ, tái định cư 10 hộ ven sông Tô Lịch. Cắt xén 294 hộ, tái định cư 70 hộ ven sông Lừ. Cắt xén 190 hộ, tái định cư 96 hộ ven sông Sét (trong đó 50 hộ phải tái định cư bắng đất);

 

Huyện Thanh Trì cắt xén 165 hộ, tái định cư bằng đất 40 hộ.

Theo ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Ban quản lý dự án Thoát nước Hà Nội (Sở GTCC Hà Nội) - ngay từ khi triển khai điều tra công tác GPMB của Dự án Thoát nước giai đoạn 1, Ban đã phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện để điều tra, thống kê diện tích và số hộ nằm trong diện GPMB của giai đoạn 2.

 

Ông Cường khẳng định, công tác thu hồi đất, GPMB và di dân tái định cư sẽ được chủ đầu tư và các quận, huyện tập trung thực hiện trong năm 2007. Cụ thể: Để làm đường ven các sông Tô Lịch, Lừ, Sét và các tuyến mương, sẽ có khoảng gần 2.500 hộ phải cắt xén nhà cửa, hơn 1.400 hộ phải di dời tái định cư. Ngoài ra, phần GPMB các kênh mương nội thành cũng còn phải cắt xén và bố trí tái định cư cho hàng trăm hộ dân.

 

Về quỹ nhà tái định cư, đến thời điểm này, thành phố đã có kế hoạch bố trí các hộ dân nằm trong diện GPMB của dự án vào các khu di dân Đồng Tầu, quận Hoàng Mai (560 căn hộ); khu di dân Đại Kim, quận Hoàng Mai (300 căn hộ và 130 lô đất); khu tái định cư Mai Dịch, quận Cầu Giấy (108 căn hộ). Tuy nhiên, vẫn còn thiếu hơn 200 nhà tái định cư. Con số này đã được báo cáo lên Sở GTCC và thành phố để có kế hoạch giải quyết.

 

Ông Cường cũng cho biết thêm, do dự án trải rộng trên nhiều quận huyện, số hộ phải di dời lớn nên rất cần sự “vào cuộc” mạnh mẽ từ phía chính quyền các địa phương, để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo đúng kế hoạch thành phố đặt ra.

 

Quý Đô