Thứ Năm, 16/11/2006 - 08:49

Đại diện Thương mại Mỹ Susan Schwab:

PNTR sẽ được thông qua trong một ngày gần đây!
(Dân trí) - Tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC (AMM), Đại diện Thương mại Mỹ Susan Schwab nói: “Tôi thất vọng vì PNTR cho Việt Nam đã chưa được thông qua”. Tuy nhiên, bà Susan Schwab đã đưa ra cái nhìn rất lạc quan về triển vọng ở phía trước.

PNTR vốn được xem như một “món quà” của Tổng thống G.Bush trong chuyến thăm đầu tiên của ông đến Việt Nam. Nay PNTR đã không có, liệu Tổng thống G.Bush có“món quà” nào thay thế không, thưa bà?

 

Cần nói rõ rằng, PNTR không phải là một món quà của Mỹ dành cho Việt Nam, hay của Việt Nam dành cho Mỹ. PNTR mang lại lợi ích của cả hai nước chúng ta. Tôi muốn nói, chúng ta không thể xem PNTR như một thứ ân huệ. Chính quyền Tổng thống G.Bush và Quốc hội  Mỹ, bao gồm cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều mong muốn thông qua PNTR đối với Việt Nam vì lợi ích của chính nước Mỹ.

 

PNTR chưa thông qua nhưng cần nhìn nhận rằng, chưa bao giờ vấn đề PNTR nhận được sự ủng hộ cao như vậy. Đáng tiếc là cuộc bỏ phiếu đã không diễn ra suôn sẻ như mong muốn của chúng ta.

 

Tôi cũng xin lưu ý thêm rằng, phiên bỏ phiếu ngày 14/11 vừa qua không phải là thời điểm cuối cùng về vấn PNTR đối với Việt Nam. Nếu xem xét một cách bình tĩnh và công bằng, vấn đề PNTR đang rất khả quan và tôi tin sẽ có nhiều triển vọng tốt đẹp.

 

Cơ sở nào để bà tin rằng PNTR sẽ được thông qua khi mà những người có xu hướng chống lại toàn cầu hóa vẫn đang chiếm lực lượng đáng kể trong hạ viện?

 

Trước khi làm việc ở Cơ quan Đại diện Thương mại tôi đã từng làm nghiên cứu. Vì vậy tôi cho rằng câu hỏi này của bạn quả rất sâu sắc! Như các bạn đã biết, có đến 90 nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ bỏ phiếu thuận về PNTR đối với Việt Nam, trong đó có các vị lãnh đạo Hạ viện. Còn nói về Thượng viện, thì trong phiên bỏ phiếu cách đây ít lâu, 19/19 Thượng Nghị sỹ bỏ phiếu thuận PNTR.

 

Rõ ràng, kết quả mà chúng ta trông chờ vẫn chưa đến nhưng xu hướng ủng hộ PNTR đối với Việt Nam là điều không còn gì để bàn cãi. Và điều đó là cơ sở để những người theo đuổi ý tưởng tự do hóa thương mại như chúng ta có thể tin được.

 

 Theo bà, khi nào chúng ta sẽ có PNTR?

 

Hiện Việt Nam cần phải có một cuộc bỏ phiếu nữa ở Quốc hội mới có thể trở thành viên chính thức của WTO. Nếu phiên bỏ phiếu này diễn ra vào cuối tháng 11/2006, và nếu Quốc hội Việt Nam thông qua với số phiếu cần thiết thì Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ của WTO.

 

Ở Mỹ, vào ngày 4/12, Quốc hội sẽ nhóm họp trở lại. Tôi tin rằng, đó là thời điểm thích hợp để Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua PNTR đối với Việt Nam. Như tôi đã nói, lực lượng ủng hộ PNTR là hiện hữu và ngày càng mạnh mẽ hơn. Do đó, chúng ta không phải lo về thực chất nữa, vấn đề còn lại chỉ là thời gian.

 

Xin cảm ơn bà!

 

Cấn Cường (ghi)